Cử tri Nghệ An đồng thuận với việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm
Khác với kỳ họp thứ 5, năm 2013, kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội khóa 13 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với số lượng người tăng thêm, từ 47 chức danh lên 50 chức danh.
![]() |
| Kỳ họp này, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh (Ảnh: TTXVN) |
Theo dõi sát sao quá trình lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên và chuẩn bị cho lần này, theo ông Trần Đình Toàn, việc đánh giá đòi hỏi phải chính xác, thận trọng, khách quan và công tâm. Ông cũng bày tỏ quan điểm, mỗi kỳ như vậy nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần là phù hợp. Ông Trần Đình Toàn – Khối 22, Phường Hưng Bình, TP Vinh nói: Theo tôi, Quốc hội 5 năm lấy phiếu tín nhiệm 2 lần. Đừng có năm nào cũng lấy. Phải để cho những người được lấy phiếu tín nhiệm có thời gian kịp thời gian bù đắp, sửa chữa, bổ sung những thiếu sót trong công tác điều hành. Việc lấy phiếu 2 lần và vào thời gian nào, giữa nhiệm kỳ hay cuối nhiệm kỳ là do quốc hội quyết định.
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngoài Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ có 4 vị Bộ trưởng của 4 Bộ: Công thương, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giao thông Vận tải đăng đàn trả lời chất vấn vào ngày 18, 19 và 20 tháng 11. Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh sẽ được tiến hành trước lúc các thành viên chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu. Có ý kiến cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm trước lúc chất vấn và trả lời chất vấn sẽ chưa đánh giá được thực chất và khách quan về các chức danh, trong đó có các thành viên Chính phủ.
Về vấn đề này, một số cử tri lại có quan điểm hoàn toàn khác. Theo họ, việc đánh giá về vai trò, trách nhiệm, việc làm đối với các chức danh là phải xem xét cả một quá trình. Ông Nguyễn Xuân Trâm – Xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh nói: Chỉ có bộ trưởng trả lời chứ không phải là 20 bộ cho nên không thể khẳng định rằng, trả lời chất vấn ảnh hưởng đến vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm trước và sau. Theo tôi, nên bỏ phiếu trước một ngày, để các vị thấy rõ, tôi như thế này, tôi như thế kia, để thấy được bài học và trách nhiệm của mình.
Ông Nguyễn Đồng – Xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh cho rằng: Quan trọng nhất người bỏ phiếu phải thật trung thực, thật trong sáng mới có hiệu quả. Bỏ phiếu trước hay sau cũng không quan trọng. Trước có cái tiện là người ta bỏ phiếu không biết được cái gì cả. Nhưng thực ra chất vấn và trả lời chất vấn chỉ có 4 bộ trưởng và Thủ tướng thôi. Không phải là toàn bộ số chức danh được bỏ phiếu. Còn bỏ phiếu sau, cũng không sao. Bởi đại biểu người ta nghe vị đó làm việc như thế nào và họ biết một cách chính xác. Không phải nghe như thế nào rồi gạt ông đi. Không phải như thế. Ông nhận khuyết điểm có khi vẫn là tốt.
Việc lấy phiếu tín nhiệm là để đánh giá vai trò, trách nhiệm và sự tín nhiệm của các chức danh trước đại biểu quốc hội và cử tri cả nước. Cần phải được xem xét, đánh giá cả quá trình, có hay không sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách của các chức danh kể từ lần bỏ phiếu thứ nhất đến lần bỏ phiếu thứ 2. Sự chính xác, khách quan phụ thuộc hoàn toàn vào sự công tâm, trong sáng từ lá phiếu của các đại biểu quốc hội. Đây là sự mong mỏi và niềm tin của cử tri cả nước.
Theo kế hoạch, lần thứ hai lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội vẫn áp dụng phương thức thực hiện như lần đầu, với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
(Thái Dương)

