Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảm bảo công bằng, không bỏ sót đối tượng người có công với cách mạng

10:38, 12/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (12/11), dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở LĐTB&XH và một số ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện chỉ thị số 23của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Hiện nay, Nghệ An là tỉnh có số đối tượng người có công với cách mạng được chi trả trợ cấp lớn thứ 3 trong cả nước với hàng vạn người. Tính đến quý III/2014, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 90 ngàn suất với gần 116 triệu đồng/tháng.

 

Sau khi thực hiện công tác rà soát trên địa bàn 21 huyện,thành, thị thông qua số phiếu điều tra, kết quả thu được là 96% số đối tượng hưởng đúng chế độ, số còn lại đang hưởng sai hoặc chưa đầy đủ. Nguyên nhân thực hiện chưa đúng về chi trả cho người có công trong thời gian qua là do công tác quản lý chưa chặt chẽ; một số nơi còn có biểu hiện tiêu cực, cố tình gian lận, khai man hồ sơ để hưởng chế độ.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh kết luận buổi làm việc

 

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đề nghị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chính sách cho người có công để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo việc thực hiện chính sách cho người có công. Đối với ngành LĐTB&XH và các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công cấp cơ sở, để việc thực hiện chính sách này đảm bảo chính xác, công bằng, không bỏ sót đối tượng

 

(Hoài Thanh - Kim Bảo)