Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

08:41, 20/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Với phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường mở rộng công tác đối ngoại nhân dân.

 

Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vào giai đoạn ác liệt, cùng với sự ra đời của Ban miền Tây C.

 

Ông Tạ Minh Châu - Nguyên Đại sứ Nước CHXHCN Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gặp gỡ Lưu HS Lào Đại học Vinh

 

47 năm qua, Hội đã không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, phấn đấu, là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân; Thu hút đội ngũ Hội viên đông đảo gồm cựu quân tình nguyện biên phòng, chuyên gia giúp cách mạng Lào, cán bộ huyện xã biên giới, doạnh nhân, Việt kiều hồi hương, cán bộ hoạt động kinh tế, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, xã hội, người dân yêu mến đất nước Lào… Hoạt động tự nguyện trong các tổ chức Hội thành viên, lấy việc hợp tác chặt chẽ với các cấp Hội hữu nghị Lào –Việt Nam của các tỉnh bạn làm phương châm hoạt động, đã đóng góp tích cực và thiết thực vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

 

Là một trong số 10 tỉnh trong cả nước có chung đường biên giới với nước bạn Lào, Nghệ An có chiều dài đường biên giới 419 km chung với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlikhămxay, Nghệ An đã có bề dàu kết nghĩa với tỉnh Xiêng Khoảng.

 

BCH Hội Hữu nghi Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014-2019

 

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam –Lào, những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam –Lào đã có nhiều hình thức sát thực trong công tác tuyên truyền. Nhằm giáo dục mọi tầng lớp nhân dân và Hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt, đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nhân dân Lào anh em. Nhiều hoạt động thu hút Hội viên tham gia như: Hoạt động năm “Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam –Lào 2012”, đóng góp tư liệu, tài liệu  quí phục vụ trưng bày cuộc đời và thân thể, sự nghiệp Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản tại bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh- Thành phố Vinh. Phát động Hội viên hưởng ứng cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào, Lào –Việt Nam”. Bản tin Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An xuất bản đều đặn, bổ ích. Đặc biệt, năm 2012, đã xuất bản 2 tập sách “Bài ca Xamakhi” đã giúp cán bộ, Hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam –Lào nói chung và Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới và Nghệ An với tỉnh kết nghĩa Xiêng Khoảng; Phối hợp với Hội Nhà báo, Chi Hội NSNA Việt Nam tại Nghệ An và Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức trưng bày trên 140 bức ảnh về “Đất nước lào tươi đẹp” của Nhà báo Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn tại thành phố Vinh, nhân Tết Cổ truyền Bunpimay năm 2014.

 

Thông qua các hoạt động đối ngoại, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện biên giới đã tích cực tham gia và thúc đẩy việc kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới giữa Bản và Bản, tăng cường đoàn kết gắn bó mật thiết, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên  giữa lực lượng chức năng và nhân dân khu vực hai bên biên giới; Vận động bà con không di dịch cư tự do, không truyền đạo trái phép, không vận chuyển tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất ma túy, không tái trồng cây thuốc phiện, tham gia tăng dày, bảo vệ cột mốc biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, phát triển.

 

Đượm tình lăm vông

 

Để tạo điều kiện nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đối với tỉnh kết nghĩa, những năm qua Nghệ An đã giúp đỡ cho tỉnh Xiêng Khoảng hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình trường học, nhà văn hóa phát huy hiệu quả. Hoạt động giao lưu huuwx nghị nhân dân trong các dịp lễ Tết, mùa Du lịch biển Cửa Lò đã góp phần làm sâu sắc tình nghĩa Việt Nam –Lào. Hai năm một lần, Hội Hữu nghị Việt na – Lào và Hội Hữu nghị Lào –Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Phối hợp với các trường có sinh viên Lào học như Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức vui tết cổ truyền, Kỷ niệm Quốc khánh lào giao lưu văn hóa ẩm thực Lào và các hoạt động văn nghệ thể thao.

 

Thực hiện Chương trình giao lưu Homestay với sinh viên Lào do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị triển khai, Hội Việt Nam –Lào, Việt nam – Thái đã có 50 gia đình Hội viên hưởng ứng, 70 sinh viên nhận kết nghĩa với các gia đình, có trên 300 lượt sinh viên đến các gia đình Hội viên khu vực Thành phố Vinh, Tiến Thủy - Quỳnh Lưu giao lưu làm cho tình cảm gắn bó mật thiết giữa gia đình với sinh viên Lào thật sự thân thiết như người nhà. Các sinh viên ngày càng mạnh dạn, tự tin và nâng cao khả năng nghe nói tiếng Việt, bổ trợ cho việc học tập ở trường. Nhiều gia đình Hội viên đã hỗ trợ giúp sinh viên mua sắm máy vi tính, xe đạp và những vật dung sinh hoạt cần thiết cho sinh hoạt ký túc xá , cho sinh viên đi thăm quan các di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh.

 

Với phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Nghệ An luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường mở rộng công tác đối ngoại nhân dân. Trong chặng đường mới, với trên 4000 hội viên, 11 hội trực thuộc, Hội Hữu nghi Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An luôn xác định cho mình mối quan hệ Việt Nam - Lào là máu thịt, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt lâu đời đã trở thành tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng của mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân quê Bác, như lời căn dặn của Người: “Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long”.

 

(Trần Lan Anh)