Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

UNESCO khai mạc phiên họp thứ 9 xem xét công nhận DSVH phi vật thế nhân loại

18:49, 24/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) 9h30 ngày 24/11, tại Thủ đô Pari – Pháp, Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thế đã chính thức khai mạc. 129 nước cùng nhiều tổ chức và vùng lãnh thổ với hơn 900 đại biểu đã tham dự.

 

Về phía Việt Nam có đại diện Bộ VH,TT&DL; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; phái đoàn thường trực Việt Nam của UNESCO; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - hai tỉnh đại diện cho Hồ sơ trình UNESCO xem xét công nhận dân ca, ví dặm xứ Nghệ là DSVH phi vật thể của nhân loại.

 

 
129 nước cùng nhiều tổ chức và vùng lãnh thổ với hơn 900 đại biểu đã tham dự kỳ họp thứ 9 của Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thế
 

Trong kỳ họp lần này, có 46 hồ sơ được đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 3 hồ sơ đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; 2 hồ sơ đề nghị đưa vào danh sách thực tiễn bảo vệ tốt nhất.

 

Đ/c Đinh Thị Lệ Thanh - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An  tại phiên họp

 

Việc dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh được xem xét là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại kỳ họp lần này là thêm một cơ hội tôn vinh các di sản văn hóa và tinh thần của dân tộc ta bởi trên thực tế, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã trở thành di sản tinh thần, thấm sâu vào tâm hồn, trí tuệ và đời sống người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những câu hát đơn sơ, làn điệu mộc mạc, chân tình đầy biểu cảm được cất lên từ những tâm hồn mộc mạc mà tinh tế, giản dị mà sâu sắc đã dần định hình, trở thành hình thức sinh hoạt thường ngày, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân địa phương, làm nên bản sắc riêng của văn hóa xứ Nghệ và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa đa dạng của dân tộc Việt Nam.

 

(Đinh Thị Lệ Thanh email từ Thủ đô Pari- CH Pháp)