Nghị trường "nóng" vì XKLĐ chui và bình xét hộ nghèo
Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI
Nâng cao trách nhiệm của đại biểu đối với việc bỏ phiếu tín nhiệm
Lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu
An sinh xã hội và vấn đề tam nông được quan tâm thảo luận
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu
Dự án đầu tư "treo": Do thủ tục hay năng lực nhà đầu tư?
Năm 2014 là năm kinh tế khó khăn, nhiều DN hoạt động cầm chừng, thậm chí là đóng cửa, nhưng Nghệ An vẫn giải quyết việc làm mới cho hơn 37.000 người, trong đó, xuất khẩu lao động 12.300 người. Có những thời điểm, Nghệ An vươn lên đứng đầu cả nước (chiếm 10%) tỉ lệ XKLĐ của cả nước.
Là tỉnh khó khăn với nhiều huyện miền núi nhưng ngành LĐ-TB XH đã thực hiện tốt chương trình XĐGN, an sinh xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy, công tác giảm nghèo còn những bất cập do một bộ phận hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo để được hưởng sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc bình xét hộ nghèo chưa thực sự chính xác. Công tác đào tạo nghề chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng lợi dụng xuất khẩu lao động để lừa đảo, trục lợi chưa được ngăn chặn kịp thời, gây thiệt hại và bức xúc trong nhân dân.
![]() |
Ông Nguyễn Bằng Toàn – GĐ Sở LĐ- TB và XH đã giải trình cụ thể, rõ ràng về những nguyên khách quan và chủ quan của những tồn tại trên, nhất là đưa ra những giải pháp quyết liệt Sở LĐ-TB-XH đang và sẽ triển khai. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp tuyên truyền và sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản là Sở LĐ-TB&XH và các Sở ngành và điạ phương.
Về vấn đề này, đã có 12 đại biểu chất vấn tại hội trường với 23 ý kiến, 8 cử tri gửi câu hỏi qua đường dây điện thoại nóng. Trong đó, nhiều đại biểu đã quan tâm chất vấn những tồn tại trong công tác xuất khẩu lao động như về những sai phạm của Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long trong việc đã cam kết nhưng đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho lao động ở Yên Thành. Trên địa bàn huyện Quế Phong được Sở Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu 3 công ty làm công tác xuất khẩu lao động nhưng đến nay, sau hơn 1 năm, mặc dù đã thu tiền nhưng những công ty này vẫn chưa đưa được người đi xuất khẩu lao động; Tình trạng đưa lao động đi xuất khẩu chui ở Đức. Trong số lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hàng năm, có bao nhiêu lao động đi theo đường chính thống?. Một số đối tượng đã sử dụng tình trạng hộ khẩu khống để đi được đi xuất khẩu lao động theo chính sách huyện nghèo 30a.
Giám đốc Sở Lao động và Thương binh và Xã hội giải trình: Về những công ty xuất khẩu lao động đã nhận tiền, trung tâm đưa lao động đi xuất khẩu lao động, Sở lao động và TB -XH đang kiểm tra. Về công ty xuất khẩu lao động Cửu Long, công ty này đã giải thể và hồ sơ đã chuyển Bộ Công an để điều tra. Sở Lao động sẻ phối hợp với Công an để trả lời sớm nhất.
Về tình trạng sử dụng hộ khẩu khống để đi xuất khẩu lao động chui, ông Toàn cũng cho biết trong số những lao động ở các huyện 30a đã được học tiếng Hàn, Sở sẽ kiểm tra và sẽ có hướng xử lý về tình trạng này.
![]() |
![]() |
| Đại biểu Phạm Văn Tuyên (Yên Thành) và Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Thanh Chương) chất vấn |
Công tác bình xét hộ nghèo cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm. Tình trạng bình xét mang tính cả nể, việc xét hộ nghèo qua bình bầu có thực sự chính xác không; những bất cập trong hỗ trợ gạo cho hộ nghèo...
Đại biểu Phạm Thị Thanh Hiền – TThái Hòa chất vấn: Việc bình xét hộ nghèo ở cơ sở còn cào bằng, ap đặt chỉ tiêu đối với các khối. Nếu như việc bình xét vượt quá gây ảnh hưởng đến địa phương. Giải pháp về vấn đề này như thế nào?.
Ông Nguyễn Bằng Toàn giải trình: Việc bình xét hộ nghèo bắt đầu từ phường xã. Vai trò của chính quyền cấp xã trong việc bình xét và sự kiểm tra của cấp huyện thành thị là hết sức cần thiết. Sắp tới, sẽ xếp loại hộ nghèo theo đa chiều để khắc phục tính cả nể, đưa ra công khai.
Ông Toàn cũng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc phân bố kinh phí đào tạo nghề hàng năm; nhiều lao động đào tạo ra không tìm được việc làm do năng lực của các cơ sở đào tạo nghề vẫn còn hạn chế, gây lãng phí và mất niềm tin trong nhân dân. Hiện nay, nhiều đơn vị thực hiện công tác đào tạo nghề, giải pháp để quản lý tốt công tác nhà nước về vấn đề này.
Ngoài ra, ông Toàn cũng nhận được câu hỏi chất vấn của bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – ĐB huyện Thanh Chương về việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công tại huyện Thanh Chương.
Kết luận phần chất vấn này, Ông Trần Hồng Châu – chủ tịch HĐND ghi nhận những nỗ lực của ngành Lao động – TB và XH thời gian qua và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ông Giám đốc Sở Lao động – TB- XH trong trả lời chất vấn. Đồng thời lưu ý: Trong thời gian tới, HĐND tỉnh yêu cầu Sở Lao động thương binh xã hội và UBND tỉnh cần quan tâm: Trong công tác xóa đói giảm nghèo cần phải rà soát lại các quy định, tiêu chuẩn để đánh giá đúng thực chất hộ nghèo, tránh bệnh thành tích, phải đảm bảo tính khách quan, công bằng. Việc xóa đói giảm nghèo phải tiến hành đồng bộ, nhiều biện pháp; Làm tốt công tác tuyên truyền để làm tốt công tác tư tưởng để tránh tính trạng một số hộ không nghèo nhưng vẫn bám nghèo; Đổi mới các cơ chế chính sách, không hỗ trợ trực tiếp mà cần có giải pháp trong khơi dậy tiềm năng. Về xuất khẩu lao động và đào tạo nghề: ngành lao động phối hợp với ngành chức năng để định hướng cho học sinh. Rà soát để nâng cao chất lượng đội viên đào tạo nghề. Lựa chọn nội dung đào tạo gì, dạy gì để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trung tâm đào tạo nghề với các doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng thực hành. Đào tạo nghề gắn với giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Xử lý các hành vi lợi dụng xuất khẩu lao động để trục lợi.
Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Phiên họp này tiếp tục được Đài PTTH Nghệ An tường thuật trực tiếp trên hai sóng PT – TH, bắt đầu từ lúc 14h.
(Thu Hiền – Mai Hương – Trường Ca)



