Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thống nhất các nội dung Lễ đón Bằng DSVH Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh

18:53, 22/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Chiều nay (22/12), tại thành phố Vinh, thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có buổi làm việc để thống nhất các nội dung tổ chức Lễ đón bằng của Unesco ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

 

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nam Hồng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Long- Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện một số sở, ban, ngành của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tich UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh đã báo cáo công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai lễ đón bằng, việc thành lập các tiểu ban và các nội dung liên quan. Tổ chức lễ đón bằng của Unesco ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung; khẳng định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và được các cấp chính quyền cùng với các cộng đồng địa phương liên quan thực hiện tốt ở Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nhân loại.

 

 

Lễ đón bằng của Unesco và chương trình nghệ thuật “Về miền Ví Giặm” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh - TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Nhà viết kịch Vũ Hải cũng đã thông qua kịch bản chương trình nghệ thuật “Về miền Ví, Giặm” nhấn mạnh ý nghĩa chào mừng và tôn vinh một sự kiện được nhân loại vinh danh.

 

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đóng góp ý kiến bổ sung kịch bản với yêu cầu: chương trình cần đảm bảo tính xuyên suốt, mạch lạc, súc tích ngắn gọn. Đồng thời thống nhất về thành phần, số lượng khách mời, đại biểu về dự, công tác truyền thông trước, trong,  sau lễ đón, kinh phí tổ chức và nội dung, kết cấu, tổng thời lượng chương trình phần lễ đón bằng  của Unesco và chương trình nghệ thuật “Về miền Ví, Giặm”.

 

Lễ đón bằng của Unesco ghi danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được tổ chức trang trọng, gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, phù hợp với phong tục, truyền thống dân tộc và với cuộc sống đương đại; giúp cộng đồng hiểu rõ giá trị của di sản dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh  là di sản  văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

(Vân Anh)