Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xác định trọng tâm trong phát triển KTXH Nghệ An

21:01, 23/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Chiều nay (23/12), UBND tỉnh Nghệ An – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo luận cứ khoa học cho việc phát triển đột phá KTXH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030.

 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam, Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Phương – Phó TGĐ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.

 

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

Mục tiêu của đề án là nêu ra luận cứ khoa học để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp tạo sự phát triển KTXH mang tính đột phá giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030; Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, làm rõ thực trạng phát triển KTXH của Nghệ An trong gần 30 năm đổi mới, đặc biệt là từ năm 2006 đến nay; Phân tích, nhận diện bối cảnh và điều kiện phát triển của Nghệ An trong giai đoạn tới.

 

Trong những năm qua, kinh tế Nghệ An đã có tăng trưởng khá và tương đối ổn định, bình quân 10 năm qua đạt 8,93%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn đang là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp, chỉ bằng 70% của cả nước.

 

Để tạo bước đột phá cho phát triển KTXH, đề án đã tập trung đánh giá về lợi thế, tiềm năng của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó, ưu tiên phát triển một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển hạ tầng công nghiệp; Tập trung phát triển chuỗi giá trị nông sản và công nghiệp chế biến có liên quan; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh. Phát triển mạnh du lịch trở thành một trụ cột kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh tạo đột phá trong áp dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính nhà nước. 

 

Phát biểu góp ý vào đề án dự thảo, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung mà dự thảo đã để ra. Dự thảo có kết cấu chặt chẽ đã thâu tóm được bức tranh kinh tế xã hội của Nghệ An trong những năm qua, chỉ ra được những tồn tại làm hạn chế đến sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời hoạch định rõ kế hoạch phát triển của tỉnh giai đoạn 2015- 2020 và tầm nhìn 2030. Các đại biểu đề nghị các nhà khoa học cần nghiên cứu bổ sung các chương trình phát triển dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực và các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

 

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng – Viện trưởng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng việc xây dựng luận cứ KH cho phát triển đột phá KTXH tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết. Khi hoàn thiện đây sẽ là đường hướng để cho tỉnh bám vào chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH của tỉnh cho cả giai đoạn. Viện sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp của các đại biểu, đồng thời sớm hoàn thiện luận cứ khoa học này.

 

(Trần Minh)