Đặt đá xây dựng chùa Cần Linh và vinh danh "Việt Nam Linh thiêng cổ tự"
Dự lễ có các vị Hòa thượng, Chư tôn, Giáo phẩm đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh và ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.
Đại biểu dự lễ |
Chùa Cần Linh từ xưa đã được người dân ví là Đệ nhất tâm linh của người Nghệ. Nhiều lần chùa đã tiến hành trùng tu, ngôi chùa vẫn giữ lại được nét cổ kính vốn có. Ngôi chùa tọa lạc trên diện tích 6000m2 gồm: tam quan, bái đường, thượng điện, nhà tổ, tả hữu vu đã tạo nên cảnh thanh túc, tịnh thanh.
Tuy trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử dân tộc, nhưng chùa Cần Linh vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, tịch mặc, đúng tinh thần của một Già Lam Phật cảnh. Hiện nay chùa vẫn còn lưu giữ các hiện vật quý như: pho Tam Thế, Đức Phật Thích Ca sơ sinh, nhóm tượng Cửu Long ngự tọa trang nghiêm trên tòa Tam Bảo.
Ngoài ra, với hệ thống nghệ thuật chạm khắc như: rồng, nghê, hoa văn tứ linh, tứ quý có giá trị, cùng hệ thống chuông khánh, bia đá, hoành phi câu đối... Với những hiện vật mang giá trị lịch sử và đời sống tâm linh như vậy nên năm 1992 chùa Cần Linh đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Gần đây, do nhu cầu tâm linh của người dân ngày càng lớn trong việc dâng hương thỉnh Phật, do đó UBND tỉnh đã tạo điều kiện cho nhà chùa được phép thực hiện việc trùng tu, mở rộng diện tích ngôi chùa, đáp ứng được sự hằng tâm, hằng sản của tín đồ phật tử thập phương, cũng như nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh toàn thể nhân dân trong tỉnh có được cuộc sống đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm với giáo hội.
Khởi công xây dựng chùa Cần Linh |
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và trụ trì chùa Cần Linh đã đặt đá khởi công mở rộng nhà chùa và công bố Vinh danh chùa Cần Linh là Việt Nam linh thiêng cổ tự.
(Nguyễn Nam)