Phối hợp thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc |
Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chính quyền, các đơn vị liên quan trực tiếp là BHXH tỉnh, Sở LĐTB và XH và các Doanh nghiệp để chăm lo quyền lợi và đời sống công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ); Phối hợp với các các đoàn liên ngành kiểm tra, thanh tra tại 22 DN về thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm, công tác an toàn vệ sinh lao động và nợ động các loại Bảo hiểm.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức nhiều hoạt động VH-VN cho công nhân.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại. Đó là vấn đề về chất lượng chỗ ở, trường mầm non, nhà trẻ cho con em công nhân, thu nhập, đời sống của công nhân lao động còn nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận các nội dung làm việc |
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai bên, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, quyền lợi của công nhân, người lao động; phát động các phong trào thi đua từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất...
Tuy vậy, một số nội dung như: Quy định đối thoại tại nơi làm việc; một số DN vi phạm quyền lợi người lao động nhưng chưa được giải quyết kịp thời. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thường xuyên phối hợp, giải quyết các kiến nghị của Công đoàn các cấp, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Thời gian tới, sẽ có nhiều DN lớn đầu tư vào tỉnh, theo đó, KT-XH Tỉnh ngày càng phát triển và sẽ tạo nhiều công ăn việc làm hơn cho người lao động. Vì vậy, LĐLĐ cần bám sát thông tin tại cơ sở, tại các DN để báo cáo với UBND tỉnh có giải pháp kịp thời không để đình công xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.
(Thu Hiền)