Việt Nam – Lào ký kết Hiệp định thương mại biên giới
Cùng tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Thủ tướng 2 nước hội đàm trước khi ký kết Hiệp định |
Hiệp định Thương mại biên giới Việt – Lào gồm 23 điều, sẽ có hiệu lực chính thức khi hai bên hoàn tất việc trao đổi công hàm ngoại giao với nhau và xác nhận mỗi bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết cho hiệu lực của Hiệp định.
Với Hiệp định này, Việt Nam và Lào sẽ dành ưu đãi thuế suất nhập khẩu 0% cho các loại hàng hóa có xuất xứ từ hai nước, đồng thời dành ưu đãi 0% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, cũng như miễn các hàng rào kỹ thuật đối với một số mặt hàng do các nhà đầu tư Việt Nam sản xuất, nuôi, trồng tại các tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu về Việt Nam; thống nhất xác định các cửa khẩu biên giới đất liền được mở cho hoạt động thương mại biên giới…
Sau khi có hiệu lực, Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước sẽ không chỉ tạo cơ sở pháp lý, mở thêm các cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và dịch vụ hỗ trợ thương mại tại khu vực biên giới mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Công thương 2 nước ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới |
Năm 2014, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Lào đạt 1,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với năm 2013; trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 686 triệu USD.
Phó TTCP Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó TTCP Lào Somsavat Lengsavat phát biểu tại lễ ký kết |
Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavat đều khẳng định: việc ký Hiệp định thương mai giữa hai nước lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ chủ quản để việc triển khai và thực hiện Hiệp định đạt kết quả mà hai bên đã đề ra.
(Xuân Hướng – Quốc Toàn)