Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào tìm hiểu việc xây dựng NTM tại TP Vinh

18:23, 05/08/2015
(truyenhinhnghean.vn)Chiều nay (5/8),đồng chí Viengthong Siphadone - Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước - Nước cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến tìm hiểu kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Đông, TP Vinh. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Khu vực II.

 

Tham gia buổi làm việc, phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Ngọc Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NNPTNT và lãnh đạo UBND Thành phố Vinh.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Tại xã Hưng Đông, lãnh đạo UBND Thành phố Vinh đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố.

 

Đến nay Thành phố Vinh đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Hưng Đông, sau 3 năm triển khai chương trình, đến thời điểm này đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào tháng 7 năm 2014.

 

Đoàn công tác đi thăm quan thực tế tại xã Hưng Đông.

 

Để được công nhận đạt chuẩn đúng theo quy định, xã Hưng Đông đã thực hiện có hiệu quả  công tác quy hoạch và công bố quy hoạch, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí, đặc biệt trong tiêu chí giao thông được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng cao. Toàn xã đã xây dựng, nâng cấp được gần 60 km đường trục thôn xóm, ngõ liên gia, hệ thống giao thông nội đồng. Các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá, thuỷ lợi, điện, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người... đều đạt theo hướng dẫn trong bộ quy chuẩn 19 tiêu chí. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến 2014 của xã Hưng Đông gần 340 tỷ tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và hiến đất chiếm hơn 250 tỷ đồng.

 

 

 

Thăm Nhà văn hoá xóm Trung Thành, xã Hưng Đông.

 

 

Thăm quan thực tế, đồng chí Viengthong Siphadone đánh giá cao kết quả của Thành phố Vinh nói chung, xã Hưng Đông nói riêng trong thực hiện Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là mô hình cần được học tập, rút kinh nghiệm và chắt lọc để có thể áp dụng, thực hiện tại Lào vào thời gian thích hợp. Ngoài ra, cách thức triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng: Nhà nước và nhân dân cùng làm như thực tế tại xã Hưng Đông nói riêng và Thành phố Vinh rất phù hợp với điều kiện khó khăn của Lào hiện nay. Và chính vấn đề này có thể là bài học mang tính thực tiễn, thể hiện vai trò Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ để nhiều địa phương của nước Lào tham quan, học tập, nghiên cứu để áp dụng vào thực tế.

 

(Nguyễn Nam - Trường Ca)