Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Những kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới

21:39, 11/10/2015

Ngày mai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ  bắt đầu diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An quan tâm, theo dõi. Bởi những định hướng, quyết sách đề ra tại Đại hội sẽ có tác động đến đời sống kinh tế, xã hội của toàn tỉnh trong 5 năm tới. Trong đó, phát triển kinh tế luôn là vấn đề trọng tâm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân  kỳ vọng – để đến năm 2020 Nghệ An sẽ có bước phát triển toàn diện, đồng đều ở các vùng miền và trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc.

 

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, kinh tế nông nghiệp của Nghệ An đã có bước chuyển mình căn bản, tạo được nền tảng khá vững chắc. Toàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; công nghệ cao đã được ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi. Sản lượng lương thực đến nay đã vượt mục tiêu NQ ĐH 17 đề ra. Tuy nhiên, với trên 70% dân số sống ở khu vực nông thôn và phụ thuộc vào nông nghiệp thì câu chuyện gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp để nâng cao đời sống người nông dân đang là vấn đề cần phải đặt ra.

Ông Cao Văn Loan – xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu nói: Nhìn chung, người nông dân rất vất vả về mọi mặt, khâu đầu vào thì có còn đầu ra thì không có, nên kinh tế của bà con nông dân còn khó khăn, mong muốn các cấp Đảng lãnh đạo có nhiều quan tâm đến người nông dân.

Ông Phan Văn Hòa – Giám đốc Cty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa cho rằng: Trong thời gian qua, chúng ta chỉ mới chạy theo việc xây dựng mô hình chưa chú trọng đến chất lượng sản phẩm của bà con. Lúc doanh nghiệp nhảy vào ký hợp đồng bao tiêu thu mua thì chất lượng không đạt. Vì vậy, việc nâng cao ý thức để bà con sản xuất lúa gạo hàng hóa trên đồng ruộng của mình nhằm nâng cao giá trị sản phẩm phải bắt nguồn từ hệ thống chính trị từ cơ sở.

Phải có các chính sách mạnh mẽ hơn trên lĩnh vực nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới để tạo được sự chuyển biến, nâng cao đời sống cho người nông dân và khu vực nông thôn - đó là kỳ vọng của người dân. Nhất là khi đất nước hội nhập sâu vào khu vực và toàn cầu, sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An phải trở thành hàng hóa chất lượng, nâng cao về giá trị, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và hướng tới xuất khẩu.

Mong muốn có những đội tàu với trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại để đủ sức vươn khơi là nguyện vọng của nhiều ngư dân Nghệ An. Bởi với họ đó không chỉ là nguồn lợi kinh tế, đó còn là trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển – đảo của tổ quốc.

Anh Ngô Trí Đông – xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu chia sẻ: Tuy là ngư dân chuyên môn đi khai thác và đánh bắt hải sản, ít về bờ nhưng đến kỳ đại hội đảng thì nguyện vọng của ngư dân thì vẫn theo dõi sát sao tình hình diễn biến của Đại hội Đảng để biết Đảng bộ Nghệ An đưa ra những chính sách gì để nâng cao đời sống cũng như hoạt động thuận lợi cho bà con ngư dân trong tình hình mới, nhất là theo dõi sát sao lãnh đạo của Đảng đối với NĐ 67.

Trong nhiệm kỳ qua, kết cấu hạ tầng của Nghệ An cũng đã không ngừng được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển như hiện nay, kết cấu hạ tầng của Nghệ An phải tiếp tục được hoàn thiện và phải đi trước để giải quyết các vấn đề về xã hội cũng như tạo đà cho phát triển kinh tế.

Mong muốn về bước phát triển mới đang đặt ra trọng trách, nhiệm vụ nặng nề cho Đảng bộ Nghệ An trong 5 năm tới. Tuy nhiên, với truyền thống cách mạng của xứ Nghệ và với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ đề ra mục tiêu, phưogn hướng, nhiệm vụ phát triểnsát đúng cho giai đoạn tới để hiện thực hóa những kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

(Thái Dương – Hữu Song)