Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại giữa Quảng Tây (Trung Quốc) và Nghệ An

19:46, 29/05/2018

Để tìm hiểu về hạ tầng giao thông vận tải và giao lưu giữa hai tỉnh Nghệ An – Quảng Tây, chiều nay (29/5), Đoàn văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do bà Vi Du - Phó chủ nhiệm văn phòng dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã thông tin với Đoàn văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang Quảng Tây một số nét về tình hình phát triển của tỉnh Nghệ An và hợp tác với Trung Quốc. Trong đó, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc đạt 339 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Nghệ An đạt 90,74 triệu USD.

Đoàn công tác đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Đoàn công tác đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tỉnh Nghệ An cũng đã thiết lập được quan hệ hữu nghị với Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây từ năm 2010. Đến nay hai bên đã có các đoàn đại biểu qua lại thăm, làm việc và khảo sát khả năng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Nghệ An có nhu cầu.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Vi Du - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Vi Du - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ Dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên lĩnh vực giao thông vận tải về đường bộ, đường sắt, bến cảng và cửa khẩu nhằm nâng cao hiệu suất giao thông vận tải hàng hóa giữa Quảng Tây với Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc nói chung và Nghệ An với Quảng Tây nói riêng./.

​Đức An – Hữu Song