Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng Nghệ An phát triển thuộc top đầu cả nước

14:15, 17/06/2018

Đó là một trong những mong muốn của các đại biểu Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà nội trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, diễn ra sáng nay (17/6).

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên TW Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW và các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, đại diện một số Sở, ngành, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã thông tin với Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 7,39%, cao hơn so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 6.200 tỷ, đạt 48,8% dự toán. Tỉnh cũng đã giải quyết việc làm cho gần 18.000 lao động. Công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng đã có nhiều tiến bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh của nhiều nhà đầu tư tiềm lực sẽ tạo đà cho Nghệ An phát triển nhanh hơn những năm tiếp theo.

a
Đồng chí Trương Đình Tuyển - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội vui mừng trước những kết quả mà tnh đạt được trên các lĩnh vực. Với tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm với quê hương, các thành viên Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo tỉnh về công tác xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ; Quan tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, nhất là môi trường đầu tư để đẩy mạnh lĩnh vực thu hút đầu tư; Ưu tiên vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; Nắm bắt cơ hội khi kinh tế đất nước hội nhập sâu sắc với thế giới cũng như tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

a
Đồng chí Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên TW Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu mong muốn: Nghệ An phát triển nhanh hơn, cán bộ Nghệ An trưởng thành cả ở tỉnh và Trung ương, quan trọng nhất Nghệ An nhanh chóng đứng trong tốp đầu của cả nước về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề xuất
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ mong muốn Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền tỉnh Nghệ An và người Nghệ tại Hà Nội, phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương.

Cảm ơn tình cảm, những ý kiến tâm huyết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Bộ, ngành TW người Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã thông tin đến Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội về một số định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới; Đồng thời khẳng định, tỉnh đang nỗ lực tập trung để hoàn thiện hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông, bao gồm: đường bộ kết nối với cửa khẩu Thanh Thủy, hệ thống cảng biển, sân bay.

Về nhân lực, tỉnh sẽ tập trung đào tạo và phát triển lao động có kỹ thuật, tay nghề cao, trong đó có công nghệ thông tin. Nghệ An đang tập trung thí điểm cải cách hành chính tại 7 sở, ngành, địa phương sau đó sẽ đúc kết để nhân rộng. Về công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội. Muốn vậy, cán bộ đảng viên phải gương mẫu, tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ và thực hiện các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, bằng uy tín, kinh nghiệm, các thành viên Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục quan tâm cùng lãnh đạo tỉnh xây dựng Nghệ An phát triển nhanh hơn và bền vững./.

Thái Dương – Sỹ Đạt