Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Sáng nay (6/9), nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh và 76 năm ngày mất của Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh, huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Thông và dòng họ.
![]() |
| Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. |
Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sớm có tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng, được giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, Lê Hồng Phong quyết tâm đi theo con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
![]() |
![]() |
| Các đại biểu thành kính trước anh linh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. |
Tháng 3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Đông Dương và đến tháng 8-1935 được Đại hội VII Quốc tế Cộng sản bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Sau đó, từ tháng 7/1937, đồng chí đã về Sài Gòn và trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước và đến tháng 6/1939, đồng chí bị địch bắt, kết án 6 tháng tù giam, sau đó bị đày ra Côn Đảo. Những đòn thù tàn ác, dã man của thực dân Pháp không khuất phục được tinh thần, ý chí của người lãnh đạo kiên trung. Tổng bí thư Lê Hồng Phong đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6/9/1942.
![]() |
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. |
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh dâng nén hương thơm lên anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. |
![]() |
| Các đại biểu dâng hương lên anh linh của đồng chí cố Tổng Bí thư. |
Hy sinh anh dũng tuổi đời còn trẻ và đầy nhiệt huyết cách mạng, hơn 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng; cho đến giờ phút cuối cùng, đồng chí Lê Hồng Phong vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đã 76 năm trôi qua kể từ ngày hy sinh, hình ảnh, tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong mãi mãi được khắc ghi trong trái tim, tâm hồn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau./.
Thái Dương – Ngọc Mai







