Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sở Tư pháp 2 tỉnh Nghệ An - Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết hợp tác

20:11, 12/09/2018

Chiều nay (12/9), tại TP Vinh, Sở Tư pháp Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào đã ký biên bản ghi nhớ một số nội dung trong chương trình hợp tác. 

Dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban ngành liên quan cùng lãnh đạo các huyện có đường biên giới Việt - Lào.
 
Về phía CHDCND Lào có đồng chí Somphone Inkhavilay - Giám đốc Sở Tư pháp Hủa Phăn.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh lễ ký kết ghi nhớ hợp tác mang ý nghĩa hết sức đặc biệt và cần thiết cho Tư pháp Nghệ An và Hủa Phăn.
Phát biểu tại lễ kí kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: lễ ký kết ghi nhớ hợp tác mang ý nghĩa hết sức đặc biệt và cần thiết cho Tư pháp Nghệ An và Hủa Phăn. Đồng thời góp phần vun đắp, phát huy thêm truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện vốn có từ lâu đời giữa hai Đảng, 2 nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Hủa Phăn – Nghệ An nói riêng.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.
Qua làm việc và trao đổi kinh nghiệm, hai bên đã thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, Ngành Tư pháp hai tỉnh sẽ tổ chức đánh giá tình hình hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về công tác tư pháp ba năm một lần, địa điểm tổ chức luân phiên. Hai đoàn thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để người dân sinh sống ở khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào.  Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp; Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý về quốc tịch, hộ tịch và các nhiệm vụ công tác tư pháp; Phối hợp với các cơ quan liên quan hai tỉnh giải quyết và hạn chế tình trạng di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào đã ký năm 2013.
ãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An tặng quà cho đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào).
hhhh
Đoàn công tác Sở Tư Pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) tặng quà cho Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.
Dịp này, Sở Tư pháp 2 tỉnh cũng trao cho nhau những món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó, bền chặt giữa 2 bên./.
 
Hữu Đức - Ngọc Mai