Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hưng Nguyên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

17:16, 27/12/2018

Sáng 27/12, Huyện uỷ Hưng Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.  

Năm 2018, cấp ủy từ huyện đến cơ sở Hưng Nguyên đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,8%, tổng sản lượn lương thực gần 60.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, thu ngân sách đạt gần 613 tỷ đồng, có thêm 3 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15/22 xã. Trong năm toàn huyện kết nạp được 101 đảng viên mới, trong đó có 1 đảng viên giáo dân và 2 đảng viên tại các chi bộ vùng giáo.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 Đảng bộ Hưng Nguyên tập trung lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thu hút đầu tư; khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, huyện ủy trao thưởng cho 6 tổ chức cơ sở đảng, 2 chi bộ và 10 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dưng Đảng.

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Dịp này, huyện Hưng Nguyên đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho 3 cá nhân, trao cờ thi đua của tỉnh cho 2 tâp thể, và bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Huyện cũng đã khen thưởng cho 26 tập thể, 28 cá nhân và 44 tập thể lao động tiên tiến, 45 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở./.

Thanh Tâm