Đất và người Xứ Nghệ

Hội thảo khoa học danh xưng Thanh Chương

10:39, 27/10/2020
Sáng 27/10, Sở khoa học & công nghệ, Viện sử học Việt Nam, Hội khoa học lịch sử Việt Nam và Huyện ủy Thanh Chương cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Danh xưng Thanh Chương qua những cứ liệu lịch sử. 

Qua hội thảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu tham gia đã đưa ra 7 tham luận để cung cấp cứ liệu xác định thời điểm danh xưng Thanh Chương. Tập trung vào một số nội dung như: Tình hình kinh tế, xã hội huyện Thanh Chương dưới thời Pháp thuộc; Thanh Chương- đơn vị hành chính từ khời đầu đến cuối thế kỷ 19; Danh xưng Thanh Chương qua ghi chép các thư tịch cổ; Xác định huyện Thanh Chương có tự bao giờ?...

Toàn cảnh hội thọ.
Toàn cảnh hội thảo.

Trong lịch sử, năm 111 trước Công nguyên (thuộc thời Hán), vùng đất Thanh Chương nằm trong huyện đất Hàm Hoan, quận Cửu Chân; thời Tiền Lê (980- 1009) nằm trong Châu Hoan, thời Lý (thế kỷ VII) nằm trong châu Nghệ An. Trong lịch sử dân tộc, Thanh Chương là địa bàn trọng yếu, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khởi nghiệp của nhiều bậc anh tài như Nguyễn Côn, Đặng Thai Mai, Tôn Quang Phiệt…

Hội thảo là dịp góp phần giáo dục thế hệ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm mình, giữ gìn phát huy truyền thống của các bậc tiền nhân, xây dựng Thanh chương ngày càng phát triển./.
                                                                 
 

Bùi Thọ - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện