Trang trọng tổ lễ giỗ truyền thồng lần thứ 80 đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

18:16, 23/08/2022
Sáng 23/8 (tức ngày 26/7 âm lịch), huyện Hưng Nguyên trang trọng tổ chức lễ giỗ truyền thồng lần thứ 80 Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông.

Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý di tích tỉnh và huyện Hưng Nguyên.

Các đại biểu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Các đại biểu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6/9/1942 (ngày 26/7 năm Nhâm Ngọ).

a
Toàn cảnh lễ giỗ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại huyện Hưng Nguyên.

Trước lúc hy sinh, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Lời vĩnh biệt, lời chào lạc quan cách mạng ấy mãi mãi khắc ghi vào lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí chiến đấu ngoan cường và niểm tin tuyệt đối của đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương nhân lễ giỗ lần thứ 80 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm ở xã Hưng Thông.
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương nhân lễ giỗ lần thứ 80 của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng (nay là xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Đồng chí là học trò xuất sắc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Tổng Bí thư của Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế cộng sản; là tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách của người cộng sản mẫu mực, kiên cường, tài năng, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt, thủy chung với đồng chí, với quê hương, đất nước.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng lẵng hoa tươi trước bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng lẵng hoa tươi trước bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tên tuổi của đồng chí Lê Hồng Phong gắn liền với giai đoạn đầy khó khăn và thử thách của lịch sử Đảng và lịch sử của dân tộc. Đồng chí đã đóng góp xuất sắc cho việc tái lập thành công cơ quan lãnh đạo của Đảng; Chủ trì xây dựng và đứng đầu Ban chỉ huy ở ngoài nước, lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng ta. Nhờ vậy, lịch sử Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam đã vượt quá thời kỳ thoái trào, bước qua một cao trào cách mạng mới trong năm 1936 – 1939, tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam tháng 8/1945.

Đôndâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Phát huy truyền thống cách mạng, là quê hương của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng bộ và Nhân dân Hưng Nguyên đã biến niềm tự hào này thành nguồn lực phát triển. Hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng với nhiều cách làm hiệu quả, đổi mới và sáng tạo.

Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hưng Nguyên đã có những bước vươn mình, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ và Nhân dân quan tâm thực hiện; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, nhiều công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của huyện trên địa bàn đã được đưa vào sử dụng. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ  9-10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 48 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2.28%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc rõ nét.

Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của chính quyền, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng đạt hơn 14%. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 3.658 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng ước đạt 14,64%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Từ phong trào xây dựng NTM Hưng Nguyên đã huy động hàng nghìn tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiện nay, Hưng Nguyên đang phấn đấu xây dựng đạt Huyện nông thôn mới vào năm 2023. Năm 2021, đã có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đời sống người dân được nâng lên.

a
Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Hưng Nguyên dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên, đại diện các sở, ngành, đại biểu các dòng họ Lê và đông đảo tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng.

Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân tưởng nhớ, tri ân những cống hiến của đồng chí Lê  Hồng Phong, và là dịp để tiếp tục nhắc nhở chúng ta thực hiện tốt hơn nữa mong muốn của đồng chí khi rời quê hương “nếu không làm rạng rỡ non sông đất Việt thì không trở về”. 

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện