Đất và người Xứ Nghệ

Dòng họ Nguyễn Hữu đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh

14:56, 27/11/2022
Sáng 27/11, UBND huyện Nam Đàn, xã Trung Phúc Cường cùng dòng họ Nguyễn Hữu tổ chức Lễ đón nhận đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Nguyễn Hữu (còn gọi là nhà thờ tổ Nguyễn Danh Học). Tới dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
a
Nhà thờ họ Nguyễn Hữu, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn.

Di tích Nhà thờ họ Nguyễn Hữu là công trình văn hóa tâm linh được khởi dựng cách đây gần 200 năm. Sự tồn tại của di tích gắn liền với lịch sử dòng họ Nguyễn Hữu làng Trung Cần - một dòng họ nổi danh khoa bảng của vùng đất địa linh Nam Đàn.

Cách đây gần hai trăm năm, họ Nguyễn Hữu đã chọn lọc những giá trị nghệ thuật của cộng đồng làng, xã để đưa vào không gian văn hóa của dòng họ làm nên một công trình kiến trúc tâm linh.

a
Quang cảnh buổi lễ.

Hiện nay, tại di tích vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật cổ, quý có giá trị như: bia đá, khánh đá, lư hương đá, gia phả, câu đối, đại tự, biển gỗ, hương án, long ngai…. Đặc biệt là 3 bia đá được lập năm 1834, 1853, 1859, cách đây gần 200 năm.  

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao bằng công nhận Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Công trình kiến trúc tâm linh nhà thờ họ Nguyễn Hữu là minh chứng để các thế hệ con cháu hiểu đầy đủ hơn về thân thế và sự nghiệp, công lao đóng góp của những người con ưu tú trong dòng họ như: ông Nguyễn Danh Học, Giám sát Ngự sử Nguyễn Trọng Dực, Thám hoa Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Đan.

a
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Nhà thờ họ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng công nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh cho Nhà thờ họ Nguyễn Hữu.

Thanh Hà - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện