Đất và người Xứ Nghệ

Sôi nổi các hoạt động thể thao, văn hóa tại Lễ hội Đền Quả Sơn

15:14, 09/02/2023
Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 6 - 10/2 (tức ngày 16 - 20 tháng Giêng năm Quý Mão). Trong đó nhiều hoạt động thể thao, văn hóa diễn sôi nổi thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra giải đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ. Riêng bóng chuyền nam có sự tham gia của 6 huyện: Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai. Kết quả đội Nam Đàn đạt giải Nhất, Đô Lương đạt giải Nhì.

Giải bóng chuyền thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong, ngoài huyện.
Giải bóng chuyền thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách trong, ngoài huyện.

Giải kéo co có 20 đội tham dự với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, hỗn hợp.

Giải kéo co với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, hỗn hợp.
Giải kéo co với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, hỗn hợp.

Chiều nay (9/2) diễn ra giải đua thuyền trên sông Lam.

a
15 CLB Dân ca, ví giặm trên địa bàn toàn huyện trình diễn 45 tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước...

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong 2 đêm 7 - 8/2, 15 CLB Dân ca, ví giặm trên địa bàn toàn huyện trình diễn 45 tiết mục thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem và thưởng thức. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, đền Quả Sơn linh thiêng…

a
Gian hàng trưng bày các loại nông sản, đặc sản chọn lọc trên địa bàn 33 xã, thị trấn, huyện Đô Lương.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, Hội Nông dân huyện Đô Lương đã trưng bày gian hàng với nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi bật của địa phương. Gian hàng có 105 loại sản phẩm được tuyển chọn từ 33 xã, thị trấn, trong đó có 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện