Đất và người Xứ Nghệ

Hội thảo khoa học Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Định hướng và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh

18:33, 11/05/2023
Sáng 11/5, tại TP Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác hồ - Định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh".

Tham gia hội thảo có đại diện Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học đến từ các trường Đại học, cơ quan nghiên cứu và nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An thời kì xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học.
Toàn cảnh hội thảo khoa học.

Cách đây 20 năm, ngày 19 tháng 5 năm 2003, Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ được khánh thành nhân dịp kỉ niệm 113 năm ngày sinh của Người. Với vị trí thuận lợi, không gian thoáng đãng, Quảng trường Hồ Chí Minh trở thành một công trình văn hóa - chính trị có vai trò ý nghĩa to lớn, vừa là nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, vừa là địa chỉ gắn kết tình cảm của đông đảo du khách khi hành hương về thăm quê Bác. Trung bình mỗi năm Quảng trường Hồ Chí Minh đón 3,5 triệu lượt người đến tham quan. Nơi đây đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch văn hóa cấp tỉnh.

Hội thảo khoa học “Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Định hướng phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh” được tổ chức lần này nhằm khẳng định giá trị, tầm vóc của Quảng trường Hồ Chí Minh trong thực tiễn bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận tại hội thảo.
GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận tại hội thảo.
a
TS Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến phát biểu và tham luận trình bày tại hội thảo tập trung nhấn mạnh và làm rõ các nội dung: Di sản văn hóa Hồ Chí Minh - những giá trị trường tồn cùng dân tộc và thời đại; Quá trình hình thành, vai trò và thực trạng 20 năm phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; Định hướng, giải pháp phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ với việc lan tỏa di sản văn hóa Hồ Chí Minh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Bùi Đình Long ghi nhận, đánh giá cao tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học. Đồng chí giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tiếp thu xây dựng giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục giữ gìn, khai thác, phát huy các giá trị về không gian văn hóa gắn với phát triển du lịch thành địa điểm trải nghiệm góp phần nâng cao ý thức nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người.

Trước khi diễn ra hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đại biểu tham dự hội thảo đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vĩ lãnh tụ cách mạng thiên tài của Đảng và Nhân dân ta tại tượng đài mang tên Người ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Quang cảnh đoàn dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quang cảnh đoàn dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Dương Cầm - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện