Đất và người Xứ Nghệ

Nhiều hoạt động trong Lễ hội đền ông Hoàng Mười 2023

21:14, 22/11/2023

Nằm trong chương trình Lễ hội đền ông Hoàng Mười năm 2023, sáng nay (22/11), tại di tích lịch sử Đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên đã diễn ra lễ Đại tế. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đền ông Hoàng Mười nhìn từ trên cao.
Đền ông Hoàng Mười nhìn từ trên cao.

Đền ông Hoàng Mười được Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá vào năm 2002; Công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Năm 2019, Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đền ông Hoàng Mười là di tích lịch sử mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn du khách. 

Đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đến với Đền ông Hoàng Mười.
Đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương đến với Đền ông Hoàng Mười.

Lễ hội Đền ông Hoàng Mười được tổ chức vào hai ngày 9 - 10/10 Âm lịch hàng năm, mang nét đẹp trong đời sống văn hóa, kết tinh từ những giá trị tốt đẹp, tôn vinh giá trị truyền thống. 

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Năm nay, lễ đại tế được diễn ra với các nghi lễ: Tiến lễ vào các cung, Lễ tuyên sắc, Lễ khai ấn và các nghi lễ truyền thống…

Lễ Đại tế.
Lễ Đại tế.

Trước đó vào tối qua, huyện Hưng Nguyên cũng đã tổ chức Lễ khai hội Đền ông Hoàng Mười. Sau màn trống khai hội, là chương trình sử thi chào mừng với chủ đề Linh thiêng đức thánh Hoàng Mười gồm 3 phần: Đất thiêng mỏ hạc linh từ; Đức Thánh giáng trần và Hào khí quê hương. Đêm khai hội cũng đã tạo ấn tượng với màn thả 2000 đèn hoa đăng trên sông Mộc.

Lễ khai hội Đền ông Hoàng Mười.
Sau màn trống khai hội, là chương trình sử thi chào mừng với chủ đề Linh thiêng đức thánh Hoàng Mười
BTC lễ hội đã phối hợp với các đoàn thiện nguyện trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, BTC lễ hội đã phối hợp với các đoàn thiện nguyện trao tặng 10 ngôi nhà, 10 xe máy cho hộ nghèo, trao 10 suất học bổng, 100 xe đạp và 300 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Thả đèn hoa đăng trên sông Mộc.
Thả đèn hoa đăng trên sông Mộc.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện