Sôi nổi Giải đua thuyền truyền thống tại Lễ hội cầu ngư ở Quỳnh Lưu

15:15, 22/02/2024
Trong 2 ngày 21 – 22/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch), xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ hội Cầu Ngư và phát động ngư dân ra khơi khai thác hải sản năm 2024.
Lễ hội Cầu Ngư và phát động ngư dân ra khơi khai thác hải sản năm 2024 gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội.
Lễ hội Cầu Ngư và phát động ngư dân ra khơi khai thác hải sản năm 2024 gồm 2 phần chính: Phần lễ và phần hội.
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu ngư, lễ đại tế, lễ tạ tại đình Trung, đền Thơi…
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm gồm lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu ngư, lễ đại tế, lễ tạ tại đình Trung, đền Thơi…
Phần hội gồm các hoạt động văn hoá văn nghệ, những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước, quê hương đổi mới do đội văn nghệ quần chúng xã Sơn Hải thể hiện.
Phần hội gồm các hoạt động văn hoá văn nghệ, những lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước, quê hương đổi mới do đội văn nghệ quần chúng xã Sơn Hải thể hiện.
Trong tâm thức của ngư dân, đua thuyền là hoạt động mang tính hồn cốt của Lễ hội cầu ngư
Trong tâm thức của ngư dân, đua thuyền là hoạt động mang tính hồn cốt của Lễ hội cầu ngư
Hội đua thuyền cũng là dịp để ngư dân bày tỏ sự tri ân, thành kính đối với sự hào phóng của biển khơi cho mùa màng bội thu, cá tôm đầy khoang. 
Ngay khi trống lệnh xuất phát vang lên, các thuyền đua nỗ lực tranh giành lợi thế trên đường đua.
Đua thuyền là một bộ môn thể thao truyền thống của ngư dân vùng biển, không những khẳng định sức mạnh của từng cá nhân mà còn đòi hỏi tính đồng đội rất cao và kỹ thuật khéo léo.
Sự cổ vũ, động viên của đông đảo khán giả đã cổ vũ các thuyền đua vươn lên giành vị trí cao
 
 
Ban tổ chức trao giải Nhất cho Liên quân thôn 6 và thôn 7
Ban tổ chức trao giải Nhì cho Liên quân thôn 3 và thôn 5
Ban tổ chức trao giải Ba cho đội đua thôn 2

 

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện