Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào: Nét văn hóa đặc sắc vùng cao

15:41, 18/02/2025
Mỗi năm vào cuối tháng Giêng, đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương và du khách thập phương lại nô nức tham gia Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào. Năm 2025, lễ hội diễn ra từ ngày 17-19/2 (tức 20-22 tháng Giêng năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa miền núi.
Đại biểu cùng đông đảo người dân địa phương, du khách về tham gia lễ hội. 

Đền Vạn - Cửa Rào tọa lạc trên một ngọn đồi xanh mát, thuộc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng. Đây là công trình kiến trúc độc đáo gồm nhà bái đường, hậu cung, cổng và sân đền. 

Đồng chí Đinh Hồng Vinh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu đánh trống khai hội Đền Vạn – Cửa Rào năm 2024.

Ngôi đền được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009, thờ Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài - người đã hy sinh bảo vệ biên cương thời Trần, cùng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Tam tòa Thánh mẫu và Ngũ vị Tôn ông.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng được giàn dựng công phu và mang đậm bản sắc dân tộc. 

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào không chỉ mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân mà còn là dịp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phần lễ trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như Khai quang, Yết cáo, Rước linh vị, Đại tế và Tạ ơn. 

Lễ rước tại Lễ khai mạc Đền Vạn- Cửa Rào. 

Phần hội rộn ràng với các trò chơi dân gian, vũ điệu truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao.

 

Năm nay, lễ hội còn có thêm phần thi trại đẹp, ẩm thực miền núi cùng các gian hàng quảng bá sản phẩm địa phương.

Lễ hội năm nay ngoài phần lễ còn có nhiều họt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao như: cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp, chọi gụ, đánh đu, tung còn, bắn nỏ..

Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", gắn kết cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái, tâm linh trên địa bàn huyện Tương Dương.

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện