![]() |
Lễ hội Đình Long Ân tưởng nhớ Thành Hoàng làng và các anh hùng liệt sĩ. |
Đình Long Ân được xây dựng từ năm 1885, là nơi thờ Thành Hoàng làng của nhân dân Tổng Hoàng. Trong thời kỳ cao trào cách mạng, đình trở thành địa điểm hoạt động cách mạng quan trọng. Tháng 6/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Tổng Hoàng Trường được thành lập tại đây. Ngày 14/10/1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh, từ Đình Long Ân, tiếng trống phát lệnh biểu tình vang lên, tập hợp hơn 3.000 người từ các tổng lân cận kéo vào thành Phủ Diễn đòi giảm sưu thuế. Với giá trị lịch sử to lớn, năm 1992, Đình Long Ân được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
![]() |
Lễ tế trang nghiêm tại Đình. |
Từ năm 2009, chính quyền địa phương chọn ngày 24 tháng Giêng hằng năm để tổ chức lễ hội, nhằm tưởng nhớ Thành Hoàng làng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong cao trào 1930-1931. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để nhân dân cầu mong năm mới bình an, mùa màng bội thu, quê hương ngày càng phát triển.
![]() |
Đông đảo nhân dân dâng hương cầu mong năm mới an lành, thịnh vượng. |
Bên cạnh phần lễ trang trọng, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết cộng đồng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin