![]() |
Từ sáng sớm ngày chính lễ, hàng ngàn người dân và du khách thập phương nô nức rước vua Thục và công chúa Mỵ Châu từ đình làng Xuân Ái về đền Cuông. |
Hằng năm, từ ngày 11 đến 15/3 dương lịch (tức 12 đến 16/2 âm lịch), Lễ hội Đền Cuông – một trong những lễ hội lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ lại diễn ra với không khí linh thiêng, náo nhiệt. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của Thục Phán An Dương Vương và hòa mình vào không gian văn hóa dân gian đậm đà bản sắc xứ Nghệ.
![]() |
Lễ Đại tế được tổ chức trang trọng cầu cho một năm “quốc thái dân an”, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt đến toàn dân. |
Lễ hội năm 2025 được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm màu sắc truyền thống. Trong 4 ngày hội (từ 13 đến 16/2 âm lịch), khu vực sân hội dưới chân núi Mộ Dạ trở thành điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Một trong những nét đặc sắc nhất là không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian, nơi tiếng đàn đáy, đàn nguyệt và trống chầu hòa quyện trong làn điệu ca trù, hát xẩm, chầu văn, tỳ bà... vang lên giữa trời xuân.
![]() |
Các câu lạc bộ ca trù trên địa bàn huyện Diễn Châu góp mặt tại lễ hội, mang đến những tiết mục biểu diễn sâu lắng, đậm chất truyền thống. Nghệ nhân Nguyễn Thị Ngọc Mai chia sẻ: “Về với lễ hội Đền Cuông, CLB ca trù Diễn Châu rất vinh dự được biểu diễn phục vụ bà con. Được khán giả đón nhận nồng nhiệt là động lực để chúng tôi giữ gìn và lan tỏa loại hình nghệ thuật độc đáo này”.
![]() |
Đông du khách về trẩy hội đền Cuông. |
Không chỉ đậm đà bản sắc văn hóa dân gian, phần hội năm nay còn nổi bật với các hoạt động văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian. Hội diễn văn nghệ quần chúng, đêm gala “Ngày trở về”, bóng chuyền nam - nữ, cùng các trò chơi truyền thống như ném còn, đu quay, đấu vật, chọi gà, bắn nỏ, cờ thẻ, cờ tướng… mang đến không khí sôi động, hấp dẫn. Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.
![]() |
Đặc biệt, điểm nhấn mới của lễ hội năm nay là sân khấu được trang trí theo chủ đề “Thời đầu dựng nước Âu Lạc”, với các biểu tượng đặc trưng, hình ảnh mang đậm dấu ấn lịch sử. Một màn hình LED lớn được lắp đặt tại khu vực trung tâm giúp du khách dễ dàng theo dõi chương trình. Ngoài ra, hội thi “Nữ sinh thanh lịch” được tổ chức để tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của thế hệ trẻ, góp phần làm nên sức hút riêng cho lễ hội.
![]() |
![]() |
Chị Nguyễn Thanh Nga – du khách đến từ Hà Tĩnh chia sẻ: “Không khí lễ hội năm nay rất đông vui, các hoạt động diễn ra trật tự, văn minh, không còn tình trạng chèo kéo hay ăn xin. Tôi thực sự ấn tượng với sự chu đáo của ban tổ chức và không gian văn hóa đặc sắc nơi đây”.
![]() |
BTC bố trí các điểm viết chữ thư pháp cho du khách. |
Song hành cùng phần hội là phần lễ trang nghiêm, thành kính, bao gồm 8 nghi lễ truyền thống như: Lễ rước tướng Cao Lỗ từ nhà thờ họ Cao (xã Diễn Thọ) về Đình Xuân Ái, lễ rước Vua và Công chúa, lễ Đại tế, lễ Tạ… Mỗi nghi lễ được tổ chức công phu, mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
![]() |
Hát ca trù sân đền là nét động đáo tại Lễ hội đền Cuông. |
Ông Đào Hồng Thanh – Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Diễn Châu cho biết: “Lễ hội Đền Cuông không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn là cơ hội để quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của Diễn Châu. Năm nay, với sự chuẩn bị chu đáo và nhiều điểm nhấn sáng tạo, lễ hội đã mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách khi hành hương về vùng đất thiêng Mộ Dạ”.
![]() |
Em Lê Vương Ngọc Anh đến từ trường THPT Diễn Châu 3 đạt quán quân “Nữ thanh nhiên thanh lịch” tại Lễ hội đền Cuông. |
Với không khí linh thiêng, hoạt động phong phú và tổ chức bài bản, Lễ hội Đền Cuông 2025 thực sự là điểm đến văn hóa – tâm linh đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc. Đây cũng là dịp để người dân, du khách cùng hướng về cội nguồn lịch sử, hun đúc lòng tự hào và tiếp thêm động lực xây dựng quê hương giàu mạnh.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin