Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng Kiểm toán Nhà nước “Vui tết sum vầy 2019” với công nhân tại Thanh Chương

17:37, 09/01/2019
Chiều nay (9/1), đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã về chung vui “Tết sum vầy 2009” cùng công nhân lao động của Công ty cổ phần Veture Thanh Chương.

Cùng dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền – Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Công ty Cổ phần Veture Thanh Chương đóng trên địa bàn xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương hiện có trên 500 công nhân, người lao động làm việc ổn định với mức thu thập từ 4,5 đến 5 triệu đồng người/tháng.

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này;và mong muốn, chương trình “Vui Tết sum vầy” được nhân rộng để có thêm nhiều phần quà của các tổ chức, nhà hảo tâm hơn đến với công nhân, người lao động trong dịp Tết.

Toàn cảnh chương trình.
Toàn cảnh chương trình.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của anh chị em công nhân lao động; Đồng thời mong muốn thời gian tới, lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa việc chăm lo và nâng cao đời sống cho người lao động bằng việc thực hiện tốt chế độ lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; Chăm lo Tết cho công nhân lao động cả về chế độ chính sách và thời gian.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của công ty.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà của Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng; Liên đoàn lao động tỉnh tặng 200 suất quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các hoàn cảnh công nhân khó khăn; Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương tặng 243 suất quà với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.

Ngoài ra , Công ty cũng đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị./. 

Mai Hương – Trường Ca