Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết ngày 30 Tết: Miền Bắc, Trung nhiều mây có mưa nhỏ, miền Nam khô ráo

08:05, 04/02/2019
Dự báo thời tiết ngày 30 Tết Nguyên đán, khu vực miền Bắc và miền Trung ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu, chuyển sang hình thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm. Miền Nam nắng ấm nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào tối 4/2 tức 30 Tết, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng chịu tác động bởi một khối không khí lạnh yếu. Miền Bắc sẽ chuyển sang hình thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác vào đêm và sáng sớm. Trưa chiều hửng nắng nhẹ với nhiệt độ ban đêm khoảng 19 - 22 độ C, ban ngày 22 - 25 độ C.

Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu rất nhanh, chỉ đến ngày 5/2 tức mùng 1 Tết, không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết chủ đạo ở khu vực này phổ biến sáng nhiều mây, có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng dần. Đợt không khí lạnh yếu này không tác động nhiều đến thời tiết các khu vực, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết chủ yếu duy trì trạng thái mây vào ban đều và ngày có nắng sớm, trời oi nóng.

Rực rỡ phố hoa thành Vinh. (Nguồn ảnh: internet)

Dự báo thời tiết cả nước ngày 4/2 (ngày 30 Tết):

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 42-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 -24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tổng hợp