Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: 3 học sinh chết đuối thương tâm trên sông Hiếu

22:19, 29/04/2019
Khuya ngày 29/4, hàng trăm người dân vẫn tập trung theo dõi lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Long Sơn, TX Thái Hòa tìm kiếm 3 học sinh bị đuối nước và hiện vẫn đang mất tích.

Tối nay (29/4), đ/c Đào Quang Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát CC&CNCH số 3 cho biết: vào lúc 18h55, Đội Cảnh sát CC&CNCH số 3 nhận được tin báo xảy ra sự cố đuối nước tại khu vực Sông Hiếu, đoạn chạy qua khối 4, phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà 

Vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Vị trí nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Sự việc đau lòng nói trên xảy ra khoảng 12h trưa nay 29/4, vào thời điểm nói trên, một nhóm học sinh gồm 5 em rủ nhau ra sông Hiếu để tắm. Trong lúc tắm, 3 em học sinh bất ngờ bị đuối nước. Tuy nhiên, phát hiện các bạn bị đuối nước, 2 em còn lại chạy về nhà nhưng không thông báo cho người thân. Đến khoảng 15h người nhà không thấy 3 cháu còn lại đâu nên mới hỏi 2 cháu kia thì biết 3 cháu đã bị đuối nước. 

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm thi thể 3 em.

Nhận được tin báo vào lúc 18h55, Đội Cảnh sát CC&CNCH số 3 đã xuất 1 xe Cứu nạn cứu hộ cùng 9 cán bộ chiến sỹ và các thiết bị chuyên dụng (xuồng máy, thiết bị lặn, móc sắt, áo phao) phối hợp Công an thị xã Thái Hoà, UBND phường Long Sơn, UBND phường Quang Tiến, BCH quân sự thị xã Thái Hoà cùng quần chúng nhân dân triển khai đội hình tìm kiếm cứu người.
Được biết, 3 cháu bị đuối nước gồm: Trần Kim Xuyến (SN 2006), Trần Văn Luyện (SN 2008, xóm 1, Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) và cháu Phùng Thị Mai (SN 2011, khối 4, Long Sơn).

Vị trí nơi các cháu gặp nạn. ( Ảnh google map)
Vị trí nơi các cháu gặp nạn.

Hiện lực lượng chức năng thị xã Thái Hòa cùng gia đình, dân vạn chài vẫn đang tổ chức tìm kiếm thi thể các cháu trong đêm./.
Minh Thái