Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngôi chùa đầu tiên ở Miền Tây xứ Nghệ được khởi công xây dựng

17:45, 20/04/2019
Sáng nay (20/4), UBND huyện Anh Sơn phối hợp cùng Ban Hưng công Chùa Anh Sơn tổ đã long trọng tổ chức đại lễ động thổ khởi công xây dựng Chùa Anh Sơn. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên của Miền Tây xứ Nghệ được khởi công xây dựng.

Đến dự buổi lễ,  có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV  Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hòa thượng Thích Thanh Nhiễu  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự TW giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi lễ,
Toàn cảnh buổi lễ,

Đền Cửa Lũy được xây dựng cách đây khoảng 600 năm, là nơi thờ một nữ y - người đã có công trong việc chữa trị bệnh cho các tướng sĩ của nghĩa quân Lam Sơn. Ngày 6/9/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã xếp hạng đền Cửa Lũy là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy gắn với phát triển du lịch huyện Anh Sơn, với quy mô khu đất 15 ha. Theo đó trong quần thể dự án Chùa Anh Sơn được thành lập theo truyền thống đền chùa liền nhau trên tư tưởng phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Cơ cấu phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gồm khu đền thờ chính, khu phủ thờ mẫu, khu chùa (chùa Anh Sơn) có diện tích hơn 1,87 ha; khu dịch vụ có diện tích hơn 1,2 ha; khu sân lễ hội có diện tích 0,5 ha; khu trồng cây thuốc nam có diện tích 0,4 ha; khu cây xanh, đồi núi, mặt nước diện tích hơn 9 ha và khu đất giao thông và bãi đậu xe 1,9 ha.Công trình do UBND huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư, Công ty CP Bảo tồn di sản văn hóa kiến trúc Việt tư vấn, lập quy hoạch; vị trí khu đất quy hoạch tại xã Hoa Sơn.

Trao quyết định và trao con dấu chùa Anh Sơn.

Trước đó ,ngày 3-1-2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số: 616/QĐ-UBND về việc chấp thuận thành lập cơ sở Phật giáo chùa Anh Sơn, huyện Anh Sơn; số lượng tín đồ khi thành lập 2.000 Phật tử.

Ra mắt Ban Hưng Công chùa Anh Sơn.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định thành lập chùa, trao quyết định và con dấu ra mắt ban hưng công của chùa. Đồng thời làm lễ khởi công xây dựng chùa Anh Sơn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng.

Việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Cửa Lũy nói chung và việc xây dựng chùa Anh Sơn nói riêng có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân, qua đó phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của huyện Anh Sơn và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An.
Thanh Mai