Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều hoạt động từ thiện xã hội ở các địa phương

18:28, 16/05/2019
Ngày 16/5, ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã diễn ra các hoạt động xây dựng nhà tình thương, trao tiền hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

*Anh Sơn: Hội LHPN huyện Anh Sơn tổ chức khởi công xây dựng 2 ngôi nhà “mái ấm tình thương” cho hội viên Hà Thị Xuân ở thôn 7 xã Cao Sơn và Lương Thị Nguyệt thôn 12 xã Hoa Sơn là 2 hội viên phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN huyện, phối hợp với quỹ TYM chi nhánh Đô Lương, phòng giao dịch số 02 chi nhánh Anh Sơn hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị Hà Thị Xuân.

Chị Hà Thị Xuân ở thôn 7 xã Cao Sơn là hội viên phụ nữ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ, nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN huyện, phối hợp với quỹ TYM chi nhánh Đô Lương, phòng giao dịch số 02 chi nhánh Anh Sơn hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị. Ngôi nhà mới được khởi công xây dựng với diện tích 45m2, dự kiến kinh phí khoảng trên 100 triệu đồng. Trong đó, quỹ TYM chi nhánh Đô Lương, phòng giao dịch số 02 chi nhánh Anh Sơn huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; MTTQ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng còn lại là chính quyền, Hội phụ nữ xã, bà con nhân dân và anh em hỗ trợ về ngày công. 
Đối với chị Lương Thị Nguyệt thôn 12 xã Hoa Sơn, cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất sớm để lại mình chị nuôi hai con nhỏ,hiện ba mẹ con đang sinh sống trong ngôi nhà cũ đã dột nát, xuống cấp nhiều năm nay. Trước hoàn cảnh đó,  hội LHPN huyện Anh Sơn đã hỗ trợ 20 triệu đồng từ quỹ mái ấm tình thương của huyện, MTTQ huyện Anh Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng khởi công xây dựng nhà cho chị Nguyệt.

Khởi công xây dựng nhà cho chị Lương Thị Nguyệt thôn 12 xã Hoa Sơn.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện Anh Sơn, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu MTTQ huyện Anh Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024; qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp cho hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở ổn định, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.                                                                              Thái Hiền
*Hội chữ thập đỏ Thị trấn Quỳ Hợp đã trao 48,7 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Thi ở khối 10, thị trấn Quỳ Hợp. Đây là số tiền do các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong cả nước ủng hộ gia đình bà.

Hiện tại, gia đình bà Thi hoàn cảnh rất bi đát. Có chồng là ông Nguyễn Duy Cự bị tai biến liệt toàn thân đang nằm điều trị tại bệnh viện Ba Lan, Nghệ An và người con trai tên là Nguyễn Duy Dũng, trên đường đi làm về bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não, hiện tại vẫn còn hôn mê đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức- Hà Nội gần 1 tháng nay chưa tỉnh.

Hội chữ thập đỏ Thị trấn Quỳ Hợp trao số tiền hỗ trợ kinh phí cho bà Lê Thị Thi ở khối 10, thị trấn Quỳ Hợp.

Trước hoàn cảnh đó, Hội chữ thập đỏ Quỳ Hợp đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn Quỳ Hợp, cán bộ và nhân dân các khối phố quyên góp ủng hộ để trao cho gia đình bà Thi trang trải cho chồng và con đang điều trị lâu dài tại các bệnh viện. Hiện nay, người con trai của bà Thi đang tiếp tục phải mổ não 2 lần nữa và người chồng cũng đang nằm liệt điều trị chưa tỉnh với số tiền điều trị rất lớn. Gia đình bà đã phải huy động vay mượn anh em, bạn bè nhưng cũng không đủ để trang trải. 

Thu Hường
*Tân Kỳ: Hội LHPN huyện Tân Kỳ phối hợp với Hội LHPN xã Nghĩa Đồng trao tặng dê sinh sản cho gia đình hội viên Trịnh Thị Thành ở xóm 5B xã Nghĩa Đồng, thuộc đối tượng hộ nghèo. Tổng số tiền hỗ trợ là 3,5 triệu đồng. Bởi vậy, việc hỗ trợ vật nuôi cho gia đình chị nhằm giúp chị có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hội LHPN huyện Tân Kỳ phối hợp với Hội LHPN xã Nghĩa Đồng trao tặng dê sinh sản cho gia đình hội viên.

Mô hình hỗ trợ vật nuôi cho hộ nghèo đã được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Kỳ thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020, và qua thực tế đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giúp đỡ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.
Cẩm Tú