Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thời tiết ngày 3/5: Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vào chiều tối

07:58, 03/05/2019
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở phía Bắc áp cao lục địa đang tăng cường lệch Đông xuống phía Nam nên cả nước có mưa dông diện rộng, riêng đêm ngày 3/5 ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các khu vực trên cả nước nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.
Các khu vực trên cả nước nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng Tây Bắc ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tổng hợp