Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 25/2: Miền Trung tăng nhiệt trở lại, trưa chiều nắng 28 độ

08:10, 25/02/2020
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nền nhiệt độ tăng dần.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

 
Miền Trung tăng nhiệt trở lại, trưa chiều nắng 28 độ. 

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C, cao nhất 28 -  31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện