Đời sống - Xã hội

Các địa phương, đơn vị nhiều hoạt động thiết thực phòng chống dịch Covid-19

19:17, 26/03/2020
Ngày 26/3, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19

*Đại diện Đoàn Thanh niên, Phụ nữ Phòng Hậu cần BĐBP Nghệ An đã tổ chức trao tặng khẩu trang và kinh phí để ủng hộ các tổ chốt đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh.
Được biết, trong những ngày qua để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dịch, các Đồn Biên phòng phối hợp với địa phương thành lập được 45 tổ chốt cố định và 7 tổ cơ động lâm thời với trên 357 cán bộ chiến sỹ BĐBP và lực lượng Công an, Dân quân và Y tế địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện từ ngoài nội địa vào địa bàn biên giới. 

 
 Đại diện Đoàn Thanh niên, Phụ nữ Phòng Hậu cần BĐBP Nghệ Antặng khẩu trang và kinh phí để ủng hộ các tổ chốt đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh.

Tại buổi lễ, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ Phòng Hậu cần BĐBPtỉnh trao tặng 300 khẩu trang và 3 triệu đồng ủng hộ cho các tổ chốt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên biên giới. Đây là phần quà tuy nhỏ nhưng động viên tinh thần CBCS yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Lê Thạch

*Hưởng ứng lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ, phòng chống dịch covid-19 do Trung ương phát động, Uỷ ban MTTQ huyện Tân Kỳ phát động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong khối ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

 
Các đại biểu nhắn tin ủng hộ ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Tại lễ phát động, thường trực Huyện ủy Tân Kỳ, cán bộ, chuyên viên của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện Tân Kỳ đã quyên góp được gần 6 triệu đồng.

 
Lãnh đạo Huyện ủy Tân Kỳ ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, chủ tịch, phó chủ tịch các hội, đoàn thể ủng hộ tối thiểu 200 nghìn đồng/người, cán bộ, chuyên viên ủng hộ tối thiểu 100 nghìn đồng/người. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ban vận động của huyện và được phân phối cho các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch.

 
 Cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể CT-XH huyện Tân Kỳ ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Cũng dịp này, UB MTTQ huyện Tân Kỳ đã phát động toàn thể cán bộ, công chức các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong khối nhắn tin ủng hộ chống dịch covid-19 theo cú pháp CV n gửi 1407.

Như Lành

*Cùng ngày, UBMTTQ xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với các đoàn thể tổ chức chương trình tuyên truyền, phát 4.000 khẩu trang và gần 1.000 bánh xà phòng sát khuẩn miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã.

 
 An Hòa (Quỳnh Lưu) cấp phát 100 bánh xà phòng sát khuẩn.

Thanh Toàn

*Cùng ngày, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu Chi nhánh viettel Nghệ An đã đến thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Đoàn an điều dưỡng 40 Cửa Hội.

 
Trao quà của Cục Chính trị Quân khu cho các lực lượng.

Tại đây, Đoàn công tác đã trạo tặng 30 chai nước sát khuẩn và 20 bộ bảo hộ của Cục Chính trị Quân khu; Trao tặng 3000 khẩu trang của Chi nhánh Viettel Nghệ An cho các lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ cách ly. 

 trao tặng 3000 khẩu trang của Chi nhánh Viettel Nghệ An cho các lực lượng.
trao tặng 3000 khẩu trang của Chi nhánh Viettel Nghệ An cho các lực lượng.

Đoàn an điều dưỡng 40 Cửa Hội hiện đang tiếp nhận, cách ly 419 công dân từ Thái Lan và Lào về cách ly tại đây. Đoàn công tác đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, không ngại khó khăn của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nêu lên một số vần đề mà các lực lượng cần quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ tại đây, nhất là trong phục vụ công dân cách ly và bảo đảm an toàn.

 Lê Thắng 

* Đồn biên phòng Tam Hợp phối hợp cùng với Đảng ủy, UBND xã Tam Hợp huyện Tương Dương lập 03 điểm chốt kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu khẩu Thoong My Xay – Lào; bản Phá Lỏm và bản Xốp Nặm.

Chiến sĩ Quân y của đơn vị thường xuyên tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khám kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tất cả cán bộ chiến sỹ
Chiến sĩ Quân y của đơn vị thường xuyên tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, khám kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tất cả cán bộ chiến sỹ.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với Công an cửa khẩu Thoong My Xay – Lào tổ chức phun thuốc, khử trùng toàn bộ phòng ở, phòng làm việc khu vực hai bên biên giới của phía Việt Nam và phía Lào.

 
 Đồn biên phòng Tam Hợp thành lập các điểm chốt kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tại cửu khẩu khẩu Thoong My Xay – Lào.

Các trạm chốt kiểm dịch được trang bị máy đo thân nhiệt, máy phun thuốc khử trùng. Tổ chức cho cán bộ, lực lượng bộ đội Biên phòng trực thường xuyên 24/24 giờ để thực hiện khử trùng, tiêu độc các phương tiện qua lại; tiến hành đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn đối với những người ra vào địa bàn; cấp phát, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho cán bộ chiến sĩ và những người xuất nhập cảnh.

 
 Tổ chức phu thuốc, khử trùng toàn bộ phòng ở, phòng làm việc khu vực hai bên biên giới của phía Việt Nam và phía Lào phòng chống dịch Covid-19

Đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút Covid-19 sẽ được chuyển về cơ sở y tế, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Quỳnh Như

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện