Đời sống - Xã hội

Tân Kỳ, Quỳnh Lưu khởi công xây nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo

15:48, 17/03/2020
Ngày 17/3, tại các địa phương Tân Kỳ, Quỳnh Lưu đã tổ chức khởi công xây nhà ở đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

*Sáng 17/3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương tổ chức lễ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình đặc biệt khó khăn cho bà Nguyễn Thị Sáu ở xóm 4.

 
 Đại diện 2 ngân hàng tặng 8 triệu tiền mặt hỗ trợ gia đình bà Sáu xây dựng nhà tình nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Sáu năm nay 61 tuổi ở xóm 4 xã Quỳnh Thạch là phụ nữ đơn thân nuôi con. Hiện nay, bà Sáu đang bị bệnh ung thư, con trai của bà lại mắc bệnh suy thận. Cho nên kinh tế gia đình rất khó khăn, nhiều năm nay 2 mẹ con bà Sáu sống trong căn nhà cấp 4 đã hư hỏng nặng. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, dịp này UBND xã Quỳnh Thạch đã kết nối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương phát động quyên góp ngày lương ủng hộ 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho mẹ con bà Sáu.

 
 Đại diện Ban thường vụ huyện đoàn Quỳnh Lưu trao tặng gia đình món quà trong ngày khởi công.

Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà được diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện giám đốc 2 ngân hàng, chính quyền địa phương, anh em họ hàng của bà Sáu. Đây là một hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái của 2 ngân hàng giành cho gia đình khó khăn của xã Quỳnh Thạch.

 

Như Thủy 

*Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ đã khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở xóm 9.

 
Xã Nghĩa Đồng khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo.

 Tổng dự toán công trình là 150 triệu đồng. Hiện nay UBMTTQ xã đã kêu gọi vận động sự chung tay ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với số tiền mặt là 30 triệu đồng.  Trong đó Đảng ủy, UBND xã 10 triệu đồng). Cùng với huy động sự ủng hộ về tiền mặt thì Hội LHPN xã đăng ký đảm nhận hỗ trợ vật liệu, ngày công làm sân và cổng; Đoàn thanh niên xã đăng ký san, đổ nền nhà; Ban công tác mặt trận và bà con nhân dân trong, ngoài xóm hỗ trợ ngày công xây nhà; một số doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ nguyên vật liệu gồm cát sỏi, sơn.

 
 Công trình xây dựng nhà đại đoàn kết có trị giá 150 triệu đồng.

Việc kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, bà con lối xóm cả về tiền mặt, vật chất cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng xây dựng nhà ở kiên cố có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ, động viên kịp thời đối với gia đình, giúp gia đình ông nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cẩm Tú

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện