Đời sống - Xã hội

Mưa đá to bất thường giữa vùng biên giới Nghệ An

17:41, 21/04/2020
Trận mưa đá bất ngờ ào ào trút xuống trong khi trời vẫn đang nắng. Đá rơi với mật độ khá dày, hạt to và kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.
Trận mưa đá kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ.

Vào khoảng hơn 16h chiều nay (21/4), tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã xảy ra một cơn mưa đá bất thường với mật độ dày.

Mưa đá

 
 
Nhiều viên có kích thước to hơn quả trứng vịt.
Nhiều viên có kích thước to hơn quả trứng vịt.

Những hạt đá lạnh lớn bằng quả trứng, đã trút xuống ào ào trắng xóa mặt đất. Nhiều viên đá to còn có kích thước lớn hơn quả trứng vịt.

Mưa đá rơi trắng xóa cả mặt sân.

Anh Đoàn Văn Phúc công tác tại trung tâm y tế Kỳ Sơn cho biết trận mưa đá ập đến khá bất ngờ trong khi trời vẫn nắng. Mỗi viên đá có kích thước trung bình bằng ngón tay, có những viên to như quả trứng. Theo quan sát của anh thì bước đầu một số hộ dân đã bị những thiệt hại nhẹ vể nhà cửa như vỡ kính cửa sổ, phương tiện để ngoài trời có hỏng hóc...

Trận mưa đá ập đến khá bất ngờ trong khi trời vẫn nắng.

Cơn mưa đá kết thúc vào lúc gần 17h chiều, kéo dài gần một tiếng. Mặc dù chưa có thống kê về thiệt hại, tuy nhiên qua với kích thước trên với mật độ đá dày và to như vậy chắc chắn sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho diện tích hoa màu và tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Trận mưa đá kéo dài gần một giờ đồng hồ đã làm nhiều cây cối đổ gãy.

 

Anh Duy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện