Đời sống - Xã hội

Thủy điện Bản Vẽ triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

15:45, 19/05/2020
Nhờ làm tốt công tác PCTT-TKCN, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong suốt mùa mưa lũ năm 2019. Đặc biệt, công tác vận hành hồ chứa chống lũ cho công trình, cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ đã được thực hiện có hiệu quả, góp phần điều tiết nước, góp phần chống hạn cho hạ du trong mùa khô.

Sáng 19/5, tại Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Công ty thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, mặc dù tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, thời kỳ đầu mùa cạn lượng nước về hồ xấp xỉ trung bình nhiều năm, tuy nhiên đến tháng 5 thì lượng nước về hồ sút giảm nghiêm trọng, thấp hơn nhiều so với nhiều năm, chỉ tương đương tần suất 95%, đặc biệt lưu lượng nước về hồ tháng 6/2019 chỉ đạt ở mức tần suất 99%, lượng nước về hồ thiếu hụt đến 75% so với những năm trước, đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc vận hành hồ chứa cấp nước cho hạ du. Đặc biệt, trong năm vừa qua, lưu vực sông Cả chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão. Trong đó lưu vực thủy điện Bản Vẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, gây ra một trận lũ lớn về hồ Bản Vẽ từ ngày 03/8 đến ngày 06/8.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá cao sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vể PCTT và TKCN của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong thời gian qua. Công trình thủy điện Bản Vẽ nằm trong vùng thường xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, giông sét, mưa đá… Các hiện tượng thời tiết này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, thời gian hoạt động ngắn nên rất bị động trong việc phòng tránh.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai luôn được Công ty thủy điện Bản Vẽ đặc biệt quan tâm, có sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện sớm theo phương châm “4 tại chỗ”, và kết quả năm 2019 là đã tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong suốt mùa mưa lũ năm 2019. Đặc biệt là đã thực hiện tốt công tác vận hành hồ chứa chống lũ cho công trình, cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ. Điều tiết nước góp phần chống hạn cho hạ du trong mùa khô.

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ báo cáo tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đề nghị, trong năm 2020, Công ty tiếp tục phát huy và chủ động hơn nữa  trong công tác PCBL, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới; các đơn vị liên quan cần duy trì tốt việc phối hợp điều hành xả lũ hồ chứa; thường xuyên quan tâm hệ thống cảnh báo; cùng với BCH PCTT-TKCN của huyện nâng cấp những điểm bị ngập, cô lập; tại những điểm bị chia cắt, cô lập nên bố trí 1-2 xuồng máy sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xẩy ra.

Từ kết quả đạt được, năm 2020, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề ra các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho từng cá nhân trong đơn vị. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến toàn bộ CBCNV trong Công ty; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của nhân dân vùng hạ du công trình thủy điện Bản Vẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện