Đời sống - Xã hội

Hỗ trợ lương thực cứu đói cho các bản giáp biên của nước bạn Lào

20:44, 03/06/2020
Ngày 3/6, tại cửa khẩu phụ Cao Vều, xã Phúc Sơn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Anh Sơn đã tổ chức hỗ trợ cứu đói trong dịp giáp hạt cho nhân dân các bản giáp biên giới thuộc huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào.

Tại buổi lễ lãnh đạo huyện Anh Sơn đã hỗ trợ trao tặng 1 tấn gạo; xã Phúc Sơn hỗ trợ 2 tạ gạo và 40 thùng mỳ tôm; Đồn BP Phúc Sơn (BĐBP tỉnh Nghệ An) hỗ trợ 64 thùng mỳ tômcho nhân dân các bản Phôn Mường và Mường Chăm thuộc huyện Xay ChămPon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào với tổng trị giá khoảng 24 triệu đồng. 

Lãnh đạo huyện Anh Sơn (Nghệ An) tặng gạo cho nhân dân huyện Xay Chăm Pon (Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Được biết, đây là thời gian giáp hạt, nhân dân các bản giáp biên của bạn (Lào) có nhiều hộ thiếu lương thực nên Đồn BP Phúc Sơn đã tham mưu cấp ủy chính quyền, các đoàn thể của địa phương có phương án hỗ trợ lương thực cho nhân dân bạn.

Đại diện xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn hỗ trợ lương thực cho nhân dân các bản giáp biên.

Số gạo, mỳ tôm hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Anh Sơn, xã Phúc Sơn và Đồn BP Phúc Sơn có ý nghĩa rất thiết thực giúp các hộ dân các bản giáp biên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện Đồn BP Phúc Sơn tặng mỳ tôm cho nhân dân các bản giáp biên trong dịp giáp hạt.

Bên cạnh đó, hoạt động trên còn thắt chặt thêm tình cảm giữa chính quyền, nhân dân 2 bên biên giới, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hùng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện