Đời sống - Xã hội

Hội phụ nữ Tương Dương ra mắt mô hình "Điểm sáng vùng biên"

18:52, 06/06/2020
Hội LHPN huyện Tương Dương vừa triển khai xây dựng mô hình “ điểm sáng vùng biên’’ tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp thu hút trên 100 hội viên tham gia.
Toàn cảnh buổi lễ.

 Đây là mô hình điểm của Hội LHPN  huyện miền núi Tương Dương cùng hướng về bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở vùng biên giới xã Tam Hợp về: pháp luật; khoa học kỹ thuật; xây dựng môi trường; thực hiện xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn với xây dựng nông thôn mới; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; phòng  chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

 
Chị em hội viên phụ nữ bản Xốp Nặm, tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh.
Các lực lượng kiểm tra một số hố rác tại gia vừa được xây dựng xong.

Ngay sau khi buổi lễ phát động, một số công trình hạng mục đã được tiến hành triển khai thực hiện như: chỉnh trang đường làng, trồng hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường. Dịp này, bản Xốp Nặm tiến hành xây dựng 18 hố rác thải tại gia với tổng kinh phí 25 triệu đồng, nguồn kinh phí do HLHPN tỉnh Nghệ An hỗ trợ.

Hội LHPN xã Tam Hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ bản Xốp Nặm, thực hiện mô hình nhà cửa, đường làng, ngõ xóm của khu dân cư sạch sẽ, thoáng mát.

Dự kiến vào tháng 10 năm 2020, mô hình sẽ hoàn thành và tiếp tục nhân rộng mô hình sang các bản làng vùng biên.

Trung tâm, VH,TT& TT Tương Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện