Đời sống - Xã hội

Phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình tại Nghệ An năm 2020

12:14, 15/06/2020
Sáng 15/6, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.

Dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số Sở, ban ngành.

Toàn cảnh lễ phát động
Toàn cảnh lễ phát động

Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm nay được triển khai từ ngày 15/5 - 30/6.

Theo thống kê, từ năm 2008 - 2019, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra hơn 8.300 vụ bạo lực gia đình. Không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất, tính mạng của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình còn cản trở sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại lễ phát động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, văn hóa gia đình Việt; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc.

Đại diện 21 huyện, thành, thị ký cam kết phòng, chống bạo lực gia đình.

Đại diện 21 huyện, thành, thị ký cam kết và tham gia diễu hành, cổ động các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình.

Diễu hành tuyên truyền cổ động
Diễu hành tuyên truyền cổ động phòng chống bạo lực gia đình sau lễ phát động.

 

An Duyên - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện