Đời sống - Xã hội

Từ 30/7, Đà Nẵng dừng kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về; Đắk Lắk giãn cách xã hội

06:49, 30/07/2020
Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Đà Nẵng tạm dựng các hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về; Đắk Lắk sẽ giãn cách xã hội từ 0h ngày 30/7.

* Đà Nẵng 

Ngày 29/7, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu dừng việc kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát, kể cả bán hàng qua mạng, bán hàng mang về. Thời gian áp dụng từ 13h ngày 30/7.

Bên cạnh đó, các công trình xây dựng cũng phải có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị phải đặc biệt lưu ý việc sát khuẩn, đeo khẩu trang, bảo đảm cự ly tối thiểu 2 m giữa các công nhân trong toàn bộ quá trình làm việc.

UBND các quận, huyện có nhiệm vụ phối hợp với ngành y tế sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng cách ly kịp thời và xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19. Việc khai báo, kiểm tra y tế tại khu dân cư, nhà trọ, nhà ở công nhân... cũng phải được thực hiện nghiêm.

Đà Nẵng phong tỏa khu vực 3 bệnh viện có bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Đà Nẵng phong tỏa khu vực 3 bệnh viện có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

* Đắk Lắk

Tối 29/7, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký văn bản triển khai giãn cách xã hội, tạm đình chỉ hoạt động các khu vui chơi, giải trí, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim. Theo ông Nghị, sau khi địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo các huyện chủ động trong việc phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, dập dịch triệt để.

Theo quyết định, Đắk Lắk sẽ áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 30/7. Địa phương dừng hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng.

Đối với Đại hội Đảng cấp huyện và các hội nghị, cuộc họp có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Ngoài phạm vi công sở, Đắk Lắk yêu cầu không tụ tập quá 20 người; khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đắk Lắk cũng dừng các nghi lễ và hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại khu vực công cộng.

Đối với quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, tỉnh đề nghị đeo khẩu trang, tiến hành đo nhiệt độ; bố trí khu vực rửa tay diệt khuẩn đối với nhân viên phục vụ và khách hàng; bố trí, sắp xếp không gian quán đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m...

Tổng hợp theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện