Đời sống - Xã hội

Hàng nghìn người dân ở Đô Lương thiếu nước sinh hoạt

19:55, 23/08/2020
Kênh chính đóng nước để phục vụ thi công dự án, hai nhà máy nước ở Đô Lương tạm dừng hoạt động từ chiều ngày 22/8 đã khiến hàng nghìn người dân ở trên địa bàn huyện lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. 

Thực hiện văn bản số: 5941/UBND-NN ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đóng nước kênh chính để phục vụ thi công Hợp phần 1 - Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, từ 16h ngày 22/8, hai nhà máy nước ở Đô Lương ngừng bơm nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Hai nhà máy nước tạm dừng hoạt động khiến hàng nghìn người dân ở Đô Lương lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.
Hai nhà máy nước tạm dừng hoạt động khiến hàng nghìn người dân ở Đô Lương lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Đến chiều ngày 23/8, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đô Lương đã thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân trong nhiều năm qua, người dân 10 xã của huyện Đô Lương được sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Đô Lương. Thời gian gần đây, 10 xã vùng dưới được sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Hòa Sơn nên nhiều gia đình không xây dựng hệ thống nước dự trữ và bỏ giếng đào, giếng khoan.

Người dân Đô Lương hiện rất lo lắng do lịch đóng nước kênh chính 21 ngày (từ ngày 28/8/2020 đến 13/9/2020), đồng nghĩa với việc nhà máy nước cũng tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân.

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện