Đời sống - Xã hội

Bão nối bão vào Biển Đông

16:09, 22/10/2020
Sau bão số 8, một áp thấp nhiệt đới nối tiếp tiến vào Biển Đông. Chuyên gia cho rằng hình thái này có thể mạnh thành bão số 9 và tiếp tục gây mưa cho Trung Bộ đến hết tháng 10.

Sáng 22/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin nhận định về tình hình thời tiết và những hình thái cực đoan trong một tháng tới trên biển và đất liền.

Theo đó, trong 2 tuần cuối tháng 10, đất liền nước ta có thể chịu ảnh hưởng của 2 xoáy thuận nhiệt đới. Hiện, cơn bão số 8 đang hoạt động trên Biển Đông, nhiều khả năng gây mưa trở lại cho các tỉnh miền Trung từ đêm 24 đến ngày 26/10. Trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

“Đến ngày 26/10, một áp thấp nhiệt đới khác có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, gây mưa to trở lại cho miền Trung ngày 28-29/10”, cơ quan khí tượng nhận định.

Chuyên gia nhận định, áp thấp nhiệt đới ngày 26/10 nhiều khả năng trở thành cơn bão số 9. Hình thái này sẽ vào Biển Đông, ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

"Dự báo còn quá xa nên chưa thể nhận định chính xác về bão số 9. Nhưng cường độ bão này khả năng là mạnh, hoàn lưu gây mưa rất rộng, trải dài từ phía nam đồng bằng Bắc Bộ xuống Nam Trung Bộ", vị chuyên gia cho biết thêm.

Đường đi của bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VNDMS.
Đường đi của bão số 8 hướng vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VNDMS.

Những ngày còn lại của tháng 10, Trung Bộ có hai đợt mưa lớn là ngày 24-25/10 do ảnh hưởng của bão số 8 và các ngày 28-31/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão số 9.

Chuyên gia cũng cho biết chưa thể nhận định thời điểm kết thúc mưa lũ ở miền Trung, do sắp tới, khu vực tiếp tục hứng chịu nhiều tổ hợp thời tiết cực đoan. Mưa chỉ giảm gián đoạn trong một vài ngày chứ chưa thể chấm dứt hoàn toàn. Trọng tâm mưa trong những ngày tới vẫn nằm ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày (22/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 13 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

 

 

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện