Đời sống - Xã hội

Quân đội mở đường vào vùng sạt lở vùi lấp 53 người

10:46, 29/10/2020
Hàng trăm chiến sĩ Quân khu 5 cùng nhiều phương tiện hành quân trong đêm để tới hiện trường vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Tuy nhiên, đường vẫn chưa thông sau bão số 9.
 

Sáng 29/10, đoàn công tác do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng Tư lệnh quân khu 5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tới huyện Bắc Trà My, nơi đóng Sở chỉ huy tiền phương, để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn 53 người mất tích.

 

Báo cáo với Phó thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết từ 2h sáng nay, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Quân khu 5 và tỉnh Quảng Nam đã hành quân lên hiện trường.

 

Tuy nhiên, sau bão số 9, quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng nên lực lượng công binh phải vừa hành quân vừa dọn dẹp đất, đá, chặt cây để thông tuyến. Trong ảnh: Xe thông tin VSAT được điều đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu nạn.

 

Trong khi Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại hiện trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục gọi điện để cập nhật tình hình. Ngay khi có sự cố xảy ra, Thủ tướng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tập trung lực lượng cứu các nạn nhân bị vùi lấp ở Quảng Nam.

 

Phó thủ tướng chỉ đạo tất cả lực lượng hành quân vào hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 45 người ở Trà Leng. Nếu khó tiếp cận bằng đường bộ có thể dùng trực thăng.

 

Đến 9h sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng máy đào, máy xúc, máy phát điện nhỏ vào tìm kiếm vẫn còn cách điểm sạt lở khiến nhiều người mất tích hơn 20 km.

 

Tuyến đường 40B sạt lở nghiêm trọng. Quân khu 5 đã huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân dọn dẹp lớp bùn để cho xe cơ giới, xe cứu thương vào hiện trường.

 

Máy xúc của lữ đoàn Công binh 270 khắc phục sự cố sạt lở đất ở quốc lộ 40B.

 

Các lực lượng của Quân khu 5 tập kết tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My để sẵn sàng làm nhiệm vụ.

 

 

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện