Đời sống - Xã hội

Huyện Anh Sơn: Theo bà và mẹ đi gặt lúa, hai bé trai ngã xuống ao đuối nước

16:03, 04/10/2020
Sự việc 2 bé trai ngã xuống ao đuối nước trong lúc bà và mẹ đang gặt lúa xảy ra ở bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn.

Sáng 4/10, ông Lô Anh Hồng - Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h ngày 3/10, hai cháu Lô Gia K. (6 tuổi) và Trần Phi L. (8 tuổi) theo bà và mẹ vào khu vực rừng để gặt lúa tại bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn. Trong lúc bà và mẹ đang gặt lúa, hai cháu K. và L. chơi gần ao nước không may bị trượt chân rơi xuống.

Phát hiện sự việc, gia đình đã hô hoán mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, hai cháu đã tử vong trước đó. Lực lượng chức năng đã vớt thi thể 2 cháu và bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Địa điểm 2 nạn nhân đuối nước.

Được biết, 2 cháu gặp nạn là anh em họ trong một gia đình.

Bản Vĩnh Thành có 100% là bà con dân tộc Thái, trồng lúa trong rừng, đời sống còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo huyện đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình nạn nhân.

Thay mặt lãnh đạo huyện Anh Sơn, đồng chí Hoàng Quyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ các gia đình trong quá trình tổ chức tang lễ. Tại đây, Chủ tịch UBND huyện đã trao tiền hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân, mỗi gia đình 6,4 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo huyện trao hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện