Đời sống - Xã hội

Đen đủi vừa chống lụt xong, lại cháy sạch nhà cửa

21:17, 01/11/2020
Vào khoảng 16h chiều 01/11, tại xã Thanh Mai huyện Thanh Chương xẩy ra 1 vụ cháy nhà. 

Theo đó, sau 3 ngày mất điện, khi điện lực đóng điện thì ngôi nhà của gia đình ông Võ Văn Vấn, xóm Mai Trung xã Thanh Mai bốc cháy dữ dội.

Người dân tập trung cứu những gì còn sót lại sau vụ cháy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Quang Thắng – Chủ tịch UBND xã Thanh Mai cho biết: “Địa phương đã hơn 3 ngày nay bị mất điện. Vào khoảng 16h chiều nay (1/11), sau khi điện lực đóng điện thời gian ngắn thì ngôi nhà của ông Trung bị bốc cháy. Mặc dù gia đình cùng với anh em, làng xóm, địa phương huy động lực lượng công an, quân sự, dùng bình chữa cháy để dập tắt, nhưng do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên không thể khống chế nổi. Sau hơn một tiếng đồng hồ toàn bộ ngôi nhà 3 gian bằng gỗ bị cháy trơ trụi. Tổng thiệt hại khoảng gần 200 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập hệ thống điện trong nhà, bắt đầu từ tủ lạnh rồi cháy bén lên trần nhà".

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập hệ thống điện trong nhà, bắt đầu từ tủ lạnh rồi cháy bén lên trần nhà.

”Vì vậy sau khi nước lũ rút nhân dân trước hết phải kiểm tra lại hệ thống điện sinh hoạt của gia đình, để đảm bảo không bị chập cháy sau khi có điện trở lại." - ông Thắng khuyến cáo.

Toàn bộ ngôi nhà 3 gian bằng gỗ bị cháy trụi.

Được biết, xã Thanh Mai thuộc cụm Xuân Lâm của huyện Thanh Chương, hiện nay đang còn 2 xóm Mai Đình và Mai Trung vẫn bị nước ngập, cô lập hoàn toàn.

Văn Lý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện