Đời sống - Xã hội

Đô Lương: Nhà chùa vắng vẻ, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19

19:07, 13/02/2021
Người dân khi đến chùa đều phải thực hiện tốt các biện pháp như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách khi làm lễ tại chùa.

Ghi nhận của phóng viên ngày Mùng 2 Tết Tân Sửu, tại chùa Phúc Mỹ, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, lượng người đến chùa đầu xuân thưa thớt.

Lượng người đi lễ chùa đầu năm thưa thớt.

Theo Đại đức Thích Huệ Phong - Trụ trì Chùa Phúc Mỹ, nhà chùa khuyến cáo các phật tử, nhân dân và du khách thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

Các tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

“Người dân khi đến chùa đều phải thực hiện tốt các biện pháp như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách khi làm lễ tại chùa”, Đại đức Thích Huệ Phong chia sẻ thêm.

Cảnh vắng vẻ tại chùa Phúc Mỹ, huyện Đô Lương sáng Mùng 2 Tết.

Năm nay, người dân Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung cùng đón Tết đặc biệt. Vui xuân mới nhưng mọi người, mọi nhà đều thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không tụ tập, giảm đi đền, chùa; Thường xuyên đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện