Đời sống - Xã hội

Kết thúc đợt nắng nóng, cả nước đón mưa dông

06:58, 24/05/2021
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam nên từ ngày 24/5 đến ngày 27/5 ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm ngày 23/5, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 23/5 đến 1 giờ ngày 24/5: Lăng Quán (Tuyên Quang) 104mm, Minh Đài (Phú Thọ) 129mm, Hiền Lương (Phú Thọ) 96mm, Yên Bái 85mm, Sông Mã (Sơn La) 60mm, Mường Lạn (Sơn La) 60mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 59mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 52mm …

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày và đêm 24/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi và trung du (các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Cạn) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 24/5:

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ C, có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện