Đời sống - Xã hội

Anh Sơn: Tặng quà chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực biên giới Việt - Lào

18:54, 29/06/2021
Sáng 29/6, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn đã đi thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dọc tuyến biên giới Việt – Lào; Trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch cho huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào. 

Tại hai chốt kiểm soát số 1 và số 2, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đối với công tác chốt chặn, ứng trực 24/24 giờ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến đầu biên giới. Đồng thời mong các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn, cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu và đường mòn, lối mở; Quyết tâm ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19.

Tặng quà các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Phúc Sơn đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19

Tại đây, Đoàn đã tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Phúc Sơn đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại 2 chốt số tiền 6 triệu đồng.

Tiếp đó, tại cột mốc biên giới giữa 2 nước Việt - Lào, Đoàn đã trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid- 19 cho huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào, gồm: 13.000 khẩu trang y tế; 15 máy đo thân nhiệt; 15 bình phun khử khuẩn; 2.000 găng tay y tế; 100 bộ đồ bảo hộ y tế và 200 lọ nước rửa tay sát khuẩn. Tổng trị giá các phần quà là 60 triệu đồng.

TraoTrao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid- 19 cho huyện Xay Chăm Phon tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid- 19 cho huyện Xay Chăm Phon
Trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, CHDCND Lào.

Đây là hoạt động nhằm góp phần thắt chặt tình cảm tốt đẹp của nhân dân 2 huyện Anh Sơn – Xay Chăm Phon nói riêng. Đồng thời vun đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, cùng nhau chia sẻ khó khăn để phòng, chống dịch Covid- 19.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện